19/10/2009 15:35 GMT+7

Hoa đẹp cho ngày 20-10

MI THANH - VY THANH - NGÔ PHƯỚC TUẤN
MI THANH - VY THANH - NGÔ PHƯỚC TUẤN

TTO - Làng đại học quốc gia TP.HCM sáng nay không khí nhộn nhịp hơn hẳn với những gian hàng hoa rực rỡ. Các chủ hàng hoa năm nay chủ yếu vẫn là các bạn sinh viên.

Hoa đẹp cho ngày 20-10

* Đà Lạt: chợ hoa vắng vẻ

TTO - Làng đại học quốc gia TP.HCM sáng nay không khí nhộn nhịp hơn hẳn với những gian hàng hoa rực rỡ. Các chủ hàng hoa năm nay chủ yếu vẫn là các bạn sinh viên.

ImageView.aspx?ThumbnailID=369473

Những gian hàng hoa của các bạn sinh viên trước cổng Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Ảnh: Mi Thanh

Bạn Nhi - sinh viên năm cuối ĐH KHTN, cho biết để chuẩn bị cho gian hàng được “khai màn” đúng kế hoạch, các bạn đã đặt mua hoa từ các chợ lớn, nhỏ của thành phố trước nửa tháng.

ImageView.aspx?ThumbnailID=369475
Những cô cậu “chủ” chăm sóc hàng hoa của mình - Ảnh: Vy Thanh
ImageView.aspx?ThumbnailID=369477
Gian hàng hoa lạ trước cổng Trường ĐH KHXH&NV - Ảnh: Vy Thanh

Theo xu hướng chung, giá hoa ở thị trường hoa "sinh viên” năm nay dao động 8.000-12.000 đồng/bông, cao hơn so với năm trước 1.000-2.000 đồng/bông. Song không vì thế lượng người mua giảm mà còn ngược lại.

Minh - SV năm 2 ĐH Bách khoa - hào hứng cho biết: “Hôm nay lớp mình tổ chức 20-10 cho các bạn nữ nên đây là dịp để bọn mình thể hiện sự quan tâm tới các bạn ấy”. Minh cũng cho biết thêm hôm qua bạn đã đặt gửi hoa qua bưu điện về tặng mẹ cùng những lời chúc yêu thương.

* Trong khi đó, chợ hoa Đà Lạt lại vắng vẻ. Khác với những năm trước, do giá hoa cao và lượng hoa khan hiếm, sáng 19-10 vẫn chỉ có vài gian hàng hoa bán lác đác. Phần lớn SV sợ lỗ vì giá hoa cao trong khi chất lượng hoa không đẹp như mọi năm và đặt hoa quá cận ngày nên nhiều nhà vườn không còn hoa cung ứng.

Được biết, giá hoa hồng tại các khu vực chợ hoa SV đã tăng từ 6.000 đồng/cành lên 8.000-10.000 đồng/cành. Thế nhưng nhiều SV cho biết có thể ngày mai sẽ không còn hoa để bán. “Không có hoa tại nhà vườn nên chúng mình phải mua lại hoa ở các đầu mối bán lại nên giá đã bị đẩy lên cao" - Thanh Hương, SV lớp VHK30 ĐH Đà Lạt - cho biết.

ImageView.aspx?ThumbnailID=369478
Không như các dịp lễ khác hoa được bày bán tràn lan khắp khu vực ngã năm đại học thì năm nay quang cảnh vắng vẻ hơn nhiều - Ảnh chụp trưa 19-10

Khi “phái mạnh” gói hoa

Chợ hoa sinh viên (SV) phố núi năm nay góp nhặt thêm những đôi bàn tay “phái mạnh”. Họ tự cắt xén những nhành hoa hồng, ly ly, tiểu muội… để tạo ra những bó hoa tươi thắm trên những gian hàng hoa.

Rảo qua một vòng khu chợ hoa SV tại khu vực ngã năm ĐH Đà Lạt, các con đường Bùi Thị Xuân, Trần Nhân Tông, Phù Đổng Thiên Vương… không mấy khó khăn để nhận thấy những chàng trai đang phân loại hoa để gói lại.

Vừa ríu rít chào hàng, vừa cầm bịch nước tưới hoa, Quách Đức Mạnh, XHK31 ĐH Đà Lạt, cười cho biết: “Đúc kết nhiều kinh nghiệm gói ghém những năm bán hoa chung với các bạn nữ các năm trước, năm nay mình quyết định... ra riêng”. Hơn một tuần trước Mạnh đã đến các vườn hoa để đặt hàng. “Hoa năm nay tăng cao, mỗi cành hoa hồng tại vườn đã là 3.500 đồng, trong khi các loại hoa bibi, tiểu muội, đồng tiền… cũng tăng nên bán cũng không biết lời bao nhiêu, tuy nhiên phương châm của tụi mình vui là chính”, Đức Mạnh nói thêm.

Ngọc Thành, khoa QTKD, lại rủ nhóm bạn cùng lớp hùn tiền làm vốn bán hoa, có tiền trang trải cho việc học: “Thường thì SV thu tiền lãi từ việc bán hoa từ gấp rưỡi đến gấp đôi, phụ giúp bố mẹ được khoản nào hay khoản nấy”.

ImageView.aspx?ThumbnailID=369479
Bạn Quách Đức Mạnh, lớp XHK31, tưới hoa để giữ cho hoa tươi trong gian hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng - Ảnh: Ngô Phước Tuấn

MI THANH - VY THANH - NGÔ PHƯỚC TUẤN

MI THANH - VY THANH - NGÔ PHƯỚC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên