26/01/2013 18:25 GMT+7

Bánh chưng trẻ gói tấm lòng xuân tặng bạn nhỏ

HOÀNG THẠCH VÂN - TR.UYÊN
HOÀNG THẠCH VÂN - TR.UYÊN

TTO - Bánh chưng trẻ không chỉ do những bàn tay trẻ gom góp từ bán ve chai gây quỹ và góp tay của những tấm lòng mà có lẽ là những chiếc bánh chưng xuân thiện nguyện Quý Tỵ 2013 sớm nhất của giới trẻ Sài Gòn tết này.

TTO - Bánh chưng trẻ không chỉ do những bàn tay trẻ gom góp từ bán ve chai gây quỹ và góp tay của những tấm lòng mà có lẽ là những chiếc bánh chưng xuân thiện nguyện Quý Tỵ 2013 sớm nhất của giới trẻ Sài Gòn tết này.

Cây mùa xuân” đến với trẻ em khó khănHơi ấm đêm xuânVào mùa “Xuân tình nguyện 2013”

AyfUHg9p.jpgPhóng to
Mỗi bạn trẻ một phần việc - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
WYP06Vgn.jpgPhóng to

Các chàng trai thể hiện sự khéo léo không kém các bạn nữ trong phần việc gói bánh - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

k12jwMR0.jpgPhóng to
Những chiếc bánh chưng nghĩa tình này sẽ được trao tặng đến các bạn trẻ
ziy2URXM.jpgPhóng to
Niềm vui khi hoàn thành phần việc ý nghĩa trong dịp cuối năm âm lịch - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Sáng 26-1 các sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM đã gói và nấu gần 100 bánh chưng tặng các bạn nhỏ khó khăn. Những chiếc bánh tình nghĩa này sẽ được tặng các bạn trẻ tại mái ấm Ánh Sáng Nữ (Q.10, TP.HCM) vào chiều 27-1.

Đây là một hoạt động của chiến dịch "Xuân tình nguyện" 2013 của ĐH Bách khoa TP.HCM, kéo dài đến ngày 1-2-2013. 14 đội hình sinh viên tình nguyện của trường đã thực hiện nhiều phần việc nhằm góp phần mang lại một cái tết ấm áp cho những cuộc đời khó khăn.

Cụ thể, các bạn trẻ đi thăm và tặng quà các mái ấm tại TP.HCM, tổ chức vui chơi cho thiếu nhi, sửa hệ thống điện cho các gia đình chính sách tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM; phát cháo đêm - tặng quà xuân những người lang thang, cơ nhỡ...

Sinh viên Lương Duy Quốc Thịnh - quê ở Vĩnh Long, liên chi hội trưởng khoa kỹ thuật hóa học ĐH Bách khoa TP.HCM - chia sẻ: "Trong những ngày cuối năm âm lịch này, tôi thật sự cảm thấy rất vui khi có thể góp phần chăm sóc đời sống vật chất lẫn tinh thần cho những người thiệt thòi, khó khăn. Càng xúc động hơn khi trong những phần việc ấy, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều tấm lòng. Hi vọng những nỗ lực này sẽ phần nào mang lại một mùa xuân ấm áp, tươi vui cho mọi người".

HOÀNG THẠCH VÂN - TR.UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên