20/07/2007 06:07 GMT+7

Nghiên cứu mở rộng với nhóm công nhân

ANH THOA
ANH THOA

TT - Thầy Cao Việt Hưng, phó hiệu trưởng Trường đại học Bình Dương, vừa cho biết: “Mô hình xã hội hóa ký túc xá trong dân” của Trường ĐH Bình Dương đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt kinh phí 341 triệu đồng để triển khai thành đề tài nghiên cứu khoa học trên cả hai nhóm: sinh viên (SV) và công nhân.

Mô hình “Ký túc xá trong dân” là một cách làm mới và đạt hiệu quả cao của Trường ĐH Bình Dương với 24 ký túc xá do người dân tham gia xây dựng với 1.000 phòng ở, đủ sức giải quyết chỗ ở cho 3.000 SV. Các KTX ở xung quanh trường nên rất thuận lợi cho việc học tập; hầu hết có phòng Internet, căngtin, tivi... phục vụ SV. SV trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà với chủ các KTX, với giá thuê 50.000 - 120.000 đồng/người.

Tỉnh Bình Dương có hơn 350.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp chủ yếu ở các khu nhà trọ tự phát, hầu hết chưa đảm bảo vệ sinh, an toàn...

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên