10/05/2005 19:28 GMT+7

Phạm Quỳnh Giang: giải xuất sắc cuộc thi nói tiếng Hàn

Tin - Ảnh: ĐÀO TRUNG UYÊN
Tin - Ảnh: ĐÀO TRUNG UYÊN

TTO - “Các bạn có đang biểu hiện tình yêu của mình? Đã quan tâm nhiều đến những người xung quanh? Có thể quan tâm nhiều hơn nữa được không?”, lời kết bài luận “Sức mạnh của sự quan tâm” đã nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả chiều 10-5.

SatQbLQ5.jpgPhóng to
Phạm Quỳnh Giang (SV năm IV ĐH KHXH&NV) trong niềm vui giành giải xuất sắc cuộc thi Nói tiếng Hàn lần 3
TTO - “Các bạn có đang biểu hiện tình yêu của mình? Đã quan tâm nhiều đến những người xung quanh? Có thể quan tâm nhiều hơn nữa được không?”, lời kết bài luận “Sức mạnh của sự quan tâm” đã nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả chiều 10-5.

Bài luận trên là của Phạm Quỳnh Giang – SV năm IV ĐHKHXH&NV TP.HCM trong vòng chung kết cuộc thi Nói tiếng Hàn lần 3. Cộng với khả năng hùng biện, vấn đáp tự tin, vượt qua 11 thí sinh khác, Phạm Quỳnh Giang đã giành giải xuất sắc với phần thưởng là một chuyến du học Hàn Quốc miễn phí trong 4 tháng.

Giải vàng cuộc thi trị giá 500 USD và một vé máy bay du lịch khứ hồi Việt Nam – Hàn Quốc do ASIANA Airlines trao tặng đã thuộc về Nguyễn Thị Diệu Hằng (SV năm IV ĐH Dân lập Ngoại ngữ tin học). Thí sinh nam duy nhất của vòng chung kết - Trần Hoàng Hội (SV ĐH Dân lập Ngoại ngữ tin học) giành giải bạc, 2 giải đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thiên Nga (ĐH KHXH&NV TP.HCM) và Hoàng Nguyên Phương (SV ĐH Dân lập Ngoại ngữ tin học).

BTC cũng đã trao 3 giải khuyến khích (150 USD mỗi giải), 4 giải phong trào (100 USD mỗi giải), riêng thí sinh Cao Thúy Oanh (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) ngoài giải khuyến khích còn được BTC trao giải thí sinh ấn tượng nhất.

Cuộc thi Nói tiếng Hàn Quốc do Hiệp hội quốc tế KOICA tổ chức 2 năm một lần với sự tài trợ chính của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM dành cho SV ngành Hàn Quốc học từ năm 2 trở lên với 3 vòng thi: viết, vấn đáp và hùng biện. Cuộc thi năm nay đã thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của SV khoa tiếng Hàn tại các trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Dân lập Ngoại ngữ tin học và ĐH Dân lập Hồng Bàng.

Phát biểu tại vòng chung kết, ông Kim Ji Young – Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM khẳng định: “Tôi tin rằng cuộc thi lần này sẽ không chỉ đánh giá khách quan trình độ học tập của các SV nhằm khuyến khích SV phấn đấu hơn nữa mà còn quảng bá đất nước và văn hóa Hàn Quốc đồng thời đáp ứng về nhu cầu nhân lực có trình độ tiếng Hàn của các doanh nghiệp và Hàn kiều tại TP.HCM”.

Tin - Ảnh: ĐÀO TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên