07/01/2004 07:16 GMT+7

Sinh viên là người thiết kế hoạt động của chính mình

ĐẶNG TƯƠI thực hiện
ĐẶNG TƯƠI thực hiện

TT - Nhà Văn hóa Sinh viên (NVHSV) đã được khởi công ngày 5-1 với diện tích 1.100m2, nơi đây sẽ là sân chơi thú vị và độc đáo dành cho các "thượng đế" SV! Các bạn sẽ hoạt động gì ở đây? Nhịp sống trẻ đã gặp gỡ chị Cát Thị Kim Xuân - Giám đốc NVHSV, trao đổi xung quanh "ngôi nhà" dành cho chính SV.

3wX70qjd.jpgPhóng to
Chị Cát Thị Kim Xuân
TT - Nhà Văn hóa Sinh viên (NVHSV) đã được khởi công ngày 5-1 với diện tích 1.100m2, nơi đây sẽ là sân chơi thú vị và độc đáo dành cho các "thượng đế" SV! Các bạn sẽ hoạt động gì ở đây? Nhịp sống trẻ đã gặp gỡ chị Cát Thị Kim Xuân - Giám đốc NVHSV, trao đổi xung quanh "ngôi nhà" dành cho chính SV.

* Thưa chị, trụ sở NVHSV đã được khởi công ngày 5-1 sẽ khá đồ sộ (một tầng hầm và năm tầng lầu trên diện tích 1.100m2), vậy hoạt động của NVH sẽ như thế nào để xứng tầm là NVH của SV?

- Trong thời gian xây dựng, NVHSV vẫn sẽ tổ chức những hoạt động văn hóa, khoa học và giáo dục để thu hút các bạn SV tham gia. Địa điểm tổ chức có thể là ở các trường ĐH, các khu ký túc xá…

Khi NVH hoàn thành (tháng 1-2005), chúng tôi nghĩ hoạt động không chỉ do cán bộ NVH thiết kế mà chúng tôi sẽ mời gọi lực lượng SV. Ví dụ những hoạt động câu lạc bộ, chúng tôi sẽ mời gọi những đội nhóm câu lạc bộ đến, xem NVHSV như một địa điểm để các bạn tụ hội, tổ chức hoạt động của chính mình đồng thời cùng xây dựng các chương trình cho SV TP.

* Những mảng hoạt động lớn mà NVH nhắm tới?

- Một mảng hoạt động trụ cột là học thuật. Trong đó chúng tôi chú trọng những hoạt động về khoa học, bổ sung kiến thức, tạo điều kiện cho các bạn sáng tạo, nghiên cứu. Đây cũng sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học của SV.

Ngay trong năm 2004, mặc dù NVHSV chưa có trụ sở chúng tôi cũng bắt đầu thí điểm các hoạt động này. Ví dụ như cuộc thi “Chìa khóa tri thức” dành cho SV, tổ chức các buổi giới thiệu công trình, sản phẩm của SV hoặc các chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học, cách tự học trong SV...

Một mảng hoạt động khác nữa là văn hóa nghệ thuật, trong đó chúng tôi chú trọng việc giáo dục văn hóa VN, đặc biệt là văn hóa ứng xử, văn hóa trong học đường, văn hóa trong gia đình… Bên cạnh đó có những hoạt động khác như rèn luyện các môn năng khiếu, thể dục thể thao, cùng Hội SV TP.HCM tổ chức các phong trào của SV TP.

* Thưa chị, hoạt động của NVHSV sẽ khác với NVH Thanh niên chứ?

- Đây là một câu hỏi khó. Thật ra NVH Thanh niên đã tồn tại gần 30 năm nay. Những mô hình hoạt động cũng đã được khẳng định trong giới thanh niên mà đặc biệt là SV. Chúng tôi đang cố gắng để tìm tòi nét riêng của mình. Đặc thù nhất phải là học thuật.

* Chị có nói SV sẽ là người thiết kế chương trình. Họ sẽ truyền đạt ý tưởng của mình ở đâu?

- Chúng tôi sẽ mở những hộp thư cho các bạn góp ý. Rồi định kỳ chúng tôi sẽ tổ chức gặp gỡ bàn tròn, có thể là gặp gỡ các bạn cán bộ đoàn, hội hay thủ lĩnh các câu lạc bộ, đội nhóm... Hoặc ở những hoạt động đến tận các trường, chúng tôi sẽ mở diễn đàn để SV góp ý trực tiếp. Bất cứ SV nào có ý tưởng mới muốn góp cho NVH hãy đến với văn phòng của chúng tôi mà cũng là của chính các bạn (phòng 203, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM).

ĐẶNG TƯƠI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên