03/07/2007 16:35 GMT+7

Mỹ phẩm dùng trong mùa mưa

Theo Mai Vân, Người lao động
Theo Mai Vân, Người lao động

Ngoài mascara ghi trên bao bì là không thấm nước (waterproof), ít có loại mỹ phẩm nào không trôi mà chỉ có mỹ phẩm khó phai, lâu trôi khi gặp mưa. Đáp ứng nhu cầu làm đẹp của giới nữ, một số hãng mỹ phẩm vừa tung ra những mặt hàng mới nhất, tiện dụng trong mùa mưa.

yUkiV1I6.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
Ngoài mascara ghi trên bao bì là không thấm nước (waterproof), ít có loại mỹ phẩm nào không trôi mà chỉ có mỹ phẩm khó phai, lâu trôi khi gặp mưa. Đáp ứng nhu cầu làm đẹp của giới nữ, một số hãng mỹ phẩm vừa tung ra những mặt hàng mới nhất, tiện dụng trong mùa mưa.

Mỹ phẩm dạng kem giữ màu bền hơn

Theo các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp: Tất cả những sản phẩm trang điểm có chất kem sẽ khó phai hơn so với dạng bột do mỹ phẩm dạng kem kết dính với da mặt nên giữ màu lâu hơn. Sản phẩm có chất nhũ cũng có tính chất tương tự. Shiseido đưa ra thị trường các loại màu mắt dạng kem, khi thoa lên mắt, màu không bị vón cục và không có nếp gấp, giữ được màu lâu hơn.

"Cạnh tranh" với Shiseido, Cle de Peau Beauté đã áp dụng công nghệ quang vào màu mắt nên làm màu mắt không trôi và không nhòe. Còn The Faceshop giới thiệu màu mắt dạng kem lâu phai. Thương hiệu Ottie cũng có kem che khuyết điểm giữ bền lớp trang điểm; chì kẻ chân mày Laneige không lem, khó trôi. Hãng Marbert giới thiệu dòng sản phẩm trang điểm lâu trôi như: bột phấn phủ; màu mắt dạng nước sử dụng ngón tay để thoa lên mắt giúp lớp màu mắt lâu phai; son với hợp chất poline màng bóng giữ màu lâu trôi...

Bên cạnh đó, dòng mỹ phẩm dành cho người có thu nhập thấp cũng có những sản phẩm khó phai dùng trong mùa mưa, như một số mặt hàng của hãng Oriflame, hãng Avon...

Cách giữ lớp trang điểm bền màu

Bà Hoàng Hồng Hạnh, chuyên viên trang điểm của Công ty Mỹ phẩm Oriflame, hướng dẫn: Muốn lớp trang điểm lâu trôi, ngoài việc sử dụng những sản phẩm phù hợp mùa mưa nên chú ý đến cách trang điểm. Đối với lớp nền, cần chăm chút lớp phấn phủ, đặc biệt đối với những người có làn da nhờn thường tiết ra chất dầu làm màu phấn sạm hơn nên phải dùng màu của phấn phủ sáng hơn. Đối với màu mắt, trước khi đánh màu nên bôi vào mắt một chút kem nền, lớp kem này sẽ giữ màu mắt lâu trôi.

Muốn giữ màu son khó phai, trước khi thoa son nên phủ lên môi một lớp phấn. Nên dùng chì để viền môi vì lớp chì này ngoài tác dụng định hình nét môi còn có tác dụng giữ son không lem và không nhòe.

Theo Mai Vân, Người lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên