03/08/2017 19:32 GMT+7

​Giúp dân sửa nhà sau bão, nam thanh niên gặp nạn

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Khi sửa nhà giúp người dân sau cơn bão số 2, anh Phan Công Nghĩa - phó bí thư đoàn xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An không may bị điện phóng trúng, phải cắt bỏ hai tay.

Trung ương Đoàn và tỉnh Đoàn Nghệ An trao bằng khen cho anh Nghĩa tại Viện bỏng quốc gia - Ảnh: L.LƯƠNG
Trung ương Đoàn và tỉnh Đoàn Nghệ An trao bằng khen cho anh Nghĩa tại Viện bỏng quốc gia - Ảnh: L.LƯƠNG

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn anh Nguyễn Thái An - phó trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn vừa đến Viện bỏng quốc gia (Hà Nội) thăm hỏi và trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho anh Phan Công Nghĩa - phó bí thư chi đoàn xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An - vì anh Nghĩa có nghĩa cử giúp người dân sau bão, không may gặp tai nạn thương tâm.

Theo báo cáo của huyện Đoàn Nghi Lộc, ngày 21-7, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND xã Nghi Diên giúp đỡ người dân sau cơn bão số 2, anh Nghĩa cùng 3 đoàn viên khác đến sửa nhà cho chị Vũ Thị Xuân, ngụ xóm 8 xã Nghi Diên.

Hoàn cảnh gia đình chị Xuân khó khăn, chồng chị Xuân - trụ cột chính gia đình đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có chị Xuân, người mẹ già và 3 đứa con. Sau cơn bão số 2, nhà chị Xuân bị tốc mái.

Do biết nghề cơ khí nên anh Nghĩa xung phong leo lên mái nhà, lợp mái. Lúc nhận tấm tôn từ dưới đưa lên để lợp mái nhà, thì bất ngờ dòng điện cao thế từ đường điện chạy gần nóc nhà phóng trúng anh Nghĩa làm Nghĩa rơi từ trên cao xuống, trúng mái bếp nhà chị Xuân.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, anh Nghĩa được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị.

Do vết thương quá nặng, Nghĩa đã bị cắt cụt cả hai tay, phần lưng bị hoại tử, hai chân cũng có nguy cơ phải cắt bỏ. Từ lúc anh Nghĩa gặp nạn, gia đình anh Nghĩa khó khăn, phải vay mượn khắp nơi đóng tiền chữa trị cho anh.

Chị Nguyễn Thị Thơm - phó bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An cho hay, nhận được thông tin đoàn viên gặp nạn khi giúp dân lại có hoàn cảnh khó khăn nên cán bộ cơ quan tỉnh đoàn cùng đóng góp 10 triệu đồng giúp gia đình anh Nghĩa trang trải viện phí và thuốc chữa bệnh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên