29/07/2017 14:19 GMT+7

​Khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho biết đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thắp hương tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ anh hùng Trần Văn Ơn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thắp hương tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ anh hùng Trần Văn Ơn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Buổi lễ khánh thành diễn ra sáng 29-7, tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), do Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức.

Khu tưởng niệm được xây dựng ngay trên quê hương của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn, trên diện tích 2.700 m2 gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, quầy lưu niệm… với tổng kinh phí hơn 8 tỉ đồng.

Đây là công trình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017) do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Bến Tre và địa phương đóng góp xây dựng.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả công trình khi đưa vào sử dụng, trung ương Đoàn cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Văn Ơn chăm sóc, bảo quản công trình.

Đồng thời tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật về anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn, tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên gắn với tấm gương anh dũng của liệt sĩ Trần Văn Ơn.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng cắt băng khánh thành nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nói về ý nghĩa công trình, anh Lê Quốc Phong chia sẻ: “Mỗi lần ghé thăm nơi đây, các thế hệ đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên hôm nay sẽ thêm tự hào, trân trọng về những đóng góp, hi sinh của thế hệ cha anh đi trước. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, anh Phong nói.

Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn sinh ngày 14-4-1931, tại xã Phước Thạnh (Châu Thành, Bến Tre).

Ngày 9-1-1950, anh Trần Văn Ơn là một thành viên trong ban lãnh đạo học sinh, sinh viên đã đứng lên đấu tranh đòi thực dân Pháp phải đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên được học tập và trả tự do cho những học sinh bị bắt. Trong cuộc đấu tranh ấy, anh Trần Văn Ơn đã dũng cảm hi sinh ở tuổi 19.

Với sự kiện lịch sử này, ngày 9-1 hằng năm được chọn là ngày truyền thống học sinh sinh viên của cả nước.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên