16/07/2017 15:22 GMT+7

Thừa Thiên - Huế: Đã rượu bia thì không lái xe

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Là thanh niên phải có trách nhiệm, chấp hành luật lệ, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm phải đúng quy chuẩn, phải thay đổi nhận thức về văn hóa giao thông.

Tưng bừng Ngày hội Thanh niên với văn  hóa giao thông - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Tưng bừng Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Đấy là phát biểu của anh Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khi kêu gọi các bạn trẻ phải bảo đảm an toàn giao thông trong Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông 2017, diễn và vào ngày 16-7, do Tỉnh Đoàn Tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung ương Đoàn và Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã ký cam kết thi đua đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng cổng trường an toàn giao thông, đăng ký đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp, thành lập các đội nhóm tuyên truyền về an toàn giao thông...

Sau lễ phát động, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đã tham gia các lớp đào tạo lý thuyết và thực hành lái xe an toàn cũng như tham gia các trò chơi vận động liên quan đến an toàn giao thông.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên