05/05/2017 19:37 GMT+7

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" đến Trường Sa

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017 (lần thứ 9) đã đưa gần 200 đại biểu đến với 9 điểm đảo, nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa.

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa - Ảnh: ĐỨC BÌNH
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Trong thời gian 10 ngày (từ 27-4 đến 5-5), đoàn hành trình đã tới thăm 9 điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và có những hoạt động xã hội như: thăm hỏi, tặng quà với tổng giá trị trên 4 tỉ đồng, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các hoạt động thể thao với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo.

Cụ thể, Trung ương Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ và nhân dân trên các điểm đảo và nhà giàn DK1/21 với tổng giá trị quà tặng 1,3 tỉ đồng.

Cùng với đó, các đoàn tham gia hành trình như Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cũng tặng quà với tổng trị giá trên 1,2 tỉ đồng; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 10 “vườn rau Trường Sa” và 10 bể nước với tổng giá trị 1,6 tỉ đồng…

Trong hành trình, các thành viên đã có dịp tìm hiểu tình hình, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và những người dân trên đảo để hiểu hơn về cuộc sống vất vả, khó khăn của những lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió, thềm lục địa Việt Nam.

Đặc biệt, đoàn cũng đã tổ chức trang trọng 2 lễ tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ hải quân đã hi sinh anh dũng trong sự kiện 14-3-1988 tại quần đảo Trường Sa và trong khi làm nhiệm vụ tại các nhà giàn trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn cũng đã tổ chức dâng hương hoa đài tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa, tượng đài Trần Quốc Tuấn tại đảo Nam Yết, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đảo Sơn Ca và thắp hương viếng mộ các liệt sĩ trên các đảo khi đoàn đến thăm…

Anh Nguyễn Ngọc Lương - bí thư Trung ương Đoàn, trưởng đoàn hành trình - cho biết mục đích hành trình nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu về Trường Sa. Qua đó thể hiện mong muốn của tuổi trẻ cả nước được chung sức, chung lòng cùng cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm cho quần đảo Trường Sa gần hơn với đất liền. 

Hành trình là thông điệp của tuổi trẻ ngày hôm nay muốn viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đồng thời đối với mỗi bạn trẻ, hành trình là cột mốc chủ quyền trong hành trình sống, cống hiến của tuổi trẻ…

Dự kiến trưa 6-5 đoàn hành trình sẽ về đến TP.HCM, cập cảng Cát Lái.

Các bạn trẻ tham gia hành trình thả bóng bay, hoa, chim hạc giấy tại Lễ tưởng niệm liệt sĩ hải quân hi sinh tại Gạc Ma
Các bạn trẻ tham gia hành trình thả bóng bay, hoa, hạc giấy tại lễ tưởng niệm liệt sĩ hải quân hi sinh tại Gạc Ma
Các bạn trẻ cùng chiến sĩ trẻ đảo Đá Lớn A cùng nắm tay giao lưu văn nghệ
Các bạn trẻ cùng chiến sĩ trẻ đảo Đá Lớn A cùng nắm tay giao lưu văn nghệ
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn B chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn hành trình
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn B chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn hành trình
Các chiến sĩ chuyển quà lên đảo
Các chiến sĩ chuyển quà lên đảo
Đoàn hành trình tặng quà các hộ dân trên đảo Trường Sa
Đoàn hành trình tặng quà các hộ dân trên đảo Trường Sa
Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng các lãnh đạo đoàn hành trình thăm công trình Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ xây dựng. Công trình trị giá 32 tỷ đồng đã hoàn thành và sắp tới sẽ khánh thành, bàn giao
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng các lãnh đạo đoàn hành trình thăm công trình Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ xây dựng. Công trình trị giá 32 tỉ đồng đã hoàn thành và sắp tới sẽ khánh thành, bàn giao
Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng các lãnh đạo đoàn hành trình thăm công trình Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ xây dựng. Công trình trị giá 32 tỷ đồng đã hoàn thành và sắp tới sẽ khánh thành, bàn giao
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng các lãnh đạo đoàn hành trình thăm công trình Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa do bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ xây dựng. Công trình trị giá 32 tỉ đồng đã hoàn thành và sắp tới sẽ khánh thành, bàn giao
Đoàn hành trình làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ tại khu vực nhà giàn DK1/21 Ba Kè
Đoàn hành trình làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ tại khu vực nhà giàn DK1/21 Ba Kè
ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên