26/03/2017 21:38 GMT+7

Đoàn đổi mới, sáng tạo để xứng đáng kỳ vọng

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Tối 26-3, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2017.

Báo Tuổi Trẻ giành giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho chương trình Nước cho vùng hạn mặn - Ảnh: DUYÊN PHAN
Báo Tuổi Trẻ giành giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho chương trình Nước cho vùng hạn mặn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phó bí thư thường trực Thành đoàn Lâm Đình Thắng nhấn mạnh tuổi trẻ TP.HCM luôn kế thừa xứng đáng truyền thống đầy tự hào đã qua bằng việc phải hành động, làm việc hăng say hơn, học nhiều hơn, khát vọng hơn, trăn trở hơn, sống nhân văn nghĩa tình hơn, đấu tranh với cái xấu và Đoàn phải tự đổi mới, sáng tạo để không tụt hậu và tập hợp được rộng rãi đối tượng thanh niên.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung chia vui với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ TP, đề nghị Thành đoàn cần chuyển động mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo phong trào, nắm chắc tâm tư, tình cảm của đoàn viên để đề ra giải pháp phù hợp với từng đối tượng thanh niên trong hoạt động.

“Đoàn phải tập hợp thanh niên hiệu quả hơn để tuổi trẻ đóng góp xứng đáng, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và nhân dân TP” - bà Dung phát biểu. 

Tại buổi lễ, Thành đoàn đã kỉ niệm 15 năm giải thưởng Hồ Hảo Hớn và tặng giải thưởng năm 2017 cho sáu chương trình, mô hình tiêu biểu gồm: chương trình talkshow “Nghề của bạn” (Hội LHTN VN TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM), mô hình “Căn phòng mơ ước” cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM), hội trại “Học từ thiên nhiên” (Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP.HCM), Liên hoan sắc màu nhạc cụ Q.3 (Nhà Thiếu nhi Q.3), Đường chạy nghị lực VNU will run (Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM) và chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” (báo Tuổi Trẻ). 

Trong đó, chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” được Tuổi Trẻ tổ chức từ tháng 4-2016 đến tháng 1-2017, đã nhận được hơn 14 tỉ đồng từ đêm nhạc gây quỹ cùng hơn 870 triệu đồng từ tin nhắn của bạn đọc ủng hộ. Báo đã thực hiện một số công trình, tặng quà, dụng cụ chứa nước sạch cho bà con vùng bị xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long và ảnh hưởng của hạn hán tại Nam Trung bộ, Tây nguyên với tổng kinh phí khoảng 16 tỉ đồng.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên