06/03/2017 19:01 GMT+7

​Bạn trẻ bán hoa dịp 8-3 dành tiền giúp các em nhỏ

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Ngày 6-3, rất đông các bạn sinh viên triển khai bán hoa, thiệp mừng, đồ handmade… trước cổng trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhóm bạn trẻ CLB 25 Hoàng Hà bán hoa gây quỹ tại cổng trường ĐH Thương Mại nhằm giúp các em nhỏ khuyết tật tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: HÀ THANH
Nhóm bạn trẻ CLB 25 Hoàng Hà bán hoa gây quỹ tại cổng Trường ĐH Thương mại nhằm giúp các em nhỏ khuyết tật tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: HÀ THANH

Nhiều nhóm sinh viên tập trung trước cổng các trường đại học, cao đẳng, mang kệ, bàn bán hoa, thiệp, đồ handmade… từ 6h sáng. Trước đó, các bạn đến chợ Quảng Bá (Q.Tây Hồ), vườn hoa Tây Tựu (Q.Nam Từ Liêm) nhập hoa từ đêm hoặc rạng sáng.

Tại cổng Trường ĐH Thương mại, hơn chục bạn trẻ CLB 25 Hoàng Hà, thuộc CLB C25 Việt Nam - thanh niên hiến máu tình nguyện - bày bán các mặt hàng hoa hồng, hoa hướng dương. Có bạn mang đàn ghita đến đàn hát nhằm thu hút nhiều khách hàng.

“Chúng em bán các mặt hàng hoa đến 22h, triển khai trong 3 ngày 6, 7 và 8-3 tại 5 điểm trường đại học và các trường THPT. Số tiền thu về trong dịp này, CLB gây quỹ giúp các em nhỏ ở Trung tâm trẻ em khuyết tật tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài bán hoa, chúng em còn đi thu gom chai nhựa bán kiếm tiền” - Trần Thùy Linh, CLB 25 Hoàng Hà, chia sẻ.

Giá mỗi bó hoa hồng, hoa hướng dương dao động từ 150.000 - 200.000 đồng. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ. Một số thầy cô giáo, người đi đường cũng dừng lại mua hàng.

Giá mỗi bó hoa dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/bó - Ảnh: HÀ THANH
Giá mỗi bó hoa dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/bó - Ảnh: HÀ THANH

Sinh viên Phùng Thị Hải Ninh, CLB Việc làm sinh viên Hà Nội, cùng nhóm bạn cũng triển khai bán hoa gây quỹ. Nhóm bạn dự kiến thu về từ 6 - 7 triệu đồng trong dịp này.

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), các bạn trẻ được nhà trường cho mượn bàn ghế để triển khai bán hàng. Ngoài các mặt hàng hoa hồng, sinh viên trường còn triển khai bán cây cảnh, hoa đá, đồ ăn, nước uống, đồ handmade.

Vào các dịp lễ, nhóm bạn trẻ ở CLB Hoa đá của trường lựa chọn bán mặt hàng hoa đá, cây cảnh. Dịp này, giá mỗi cây hoa đá dao động từ 45.000 - 80.000 đồng.

“Hầu hết hội viên đều là các bạn khuyết tật nên số tiền thu về chúng mình dành để gây quỹ giúp các bạn hội viên, có thể photo tài liệu học tập cho các bạn, tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp các bạn hòa nhập với mọi người” - Nguyễn Thị Tình, sinh viên năm nhất, cho hay.

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, các bạn trẻ bán mặt hàng hoa đá, cây cảnh - Ảnh: HÀ THANH
Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, các bạn trẻ bán mặt hàng hoa đá, cây cảnh - Ảnh: HÀ THANH

Đặc biệt, tập thể lớp K61 khoa tâm lý học triển khai bán đồ ăn, nước uống ngay trong trường. Cứ tan tiết học, nhiều sinh viên chạy đến mua hàng ủng hộ các bạn.

Kiều Phương Thảo, cán bộ lớp K61, cho biết: “Ngày đầu tiên chúng mình triển khai bán trà Thái, bánh sandwich hay kimbap… Đúng ngày 8-3 chúng mình sẽ bán các mặt hàng đặc biệt như hoa tự làm, bóng bay, thiệp chúc mừng. Tất cả số tiền thu về sẽ giúp các em nhỏ trong khoa thần kinh Bệnh viện Nhi trung ương, mong các em mau chóng khỏi bệnh”.

Thảo cũng chia sẻ, nếu có điều kiện triển khai thì đây sẽ là hoạt động xã hội thường xuyên của tập thể lớp.

Bên cạnh đó, Chu Thị Huyền lựa chọn kinh doanh hoa dịp này để kiếm thêm tiền đóng học phí - Ảnh: HÀ THANH
Chu Thị Huyền kinh doanh hoa dịp 8-3 còn để kiếm thêm tiền đóng học phí - Ảnh: HÀ THANH

Bên cạnh bán hoa gây quỹ từ thiện, nhiều sinh viên lựa chọn dịp 8-3 bán hàng kiếm thêm tiền đóng học phí.

Bạn Chu Thị Huyền (sinh viên Trường ĐH Thương mại) bày tỏ: “Em thích hoa, tự tay cắm được hoa nên đây là cơ hội tốt cho em kiếm thêm tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt. Dịp lễ Valentine em cũng bán nhưng bị lỗ vốn, dịp này em quyết tâm gỡ gạc lại. Từ sáng giờ bán được 9 bó, thu được 1,5 triệu rồi”.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên