26/02/2017 12:40 GMT+7

​Tuổi trẻ TP.HCM bước vào Tháng thanh niên 2017

Q.LINH - Q.PHƯƠNG
Q.LINH - Q.PHƯƠNG

TTO - Tháng thanh niên 2017 tại TP.HCM đồng loạt được các quận huyện, cơ sở Đoàn khởi động và sẽ kéo dài trong suốt tháng 3, bắt đầu từ hôm nay 26-2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung cùng lãnh đạo Thành đoàn và Q.4 tham gia trồng cây tại lễ khởi động Tháng thanh niên 2017 tại TP.HCM - Ảnh: Duyên Phan
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung cùng lãnh đạo Thành đoàn và quận 4 tham gia trồng cây tại lễ khởi động Tháng thanh niên 2017 tại TP.HCM - Ảnh: Duyên Phan
Tháng thanh niên sẽ phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, thông qua đó mong muốn người dân TP cùng chia sẻ, ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động của thanh niên, cùng tạo sự thay đổi tích cực
Anh PHẠM HỒNG SƠN (phó bí thư Thành đoàn TP.HCM)

Quận 4 được Thành đoàn TP.HCM chọn là nơi ra quân điểm các hoạt động trong chuỗi công việc xuyên suốt Tháng thanh niên gắn với xây dựng văn minh đô thị.

Phó bí thư Thành đoàn Phạm Hồng Sơn cho biết tại đây đoàn sẽ tham gia cải thiện môi trường, xây dựng 5 chung cư, tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp - an toàn, sửa chữa đi lại hệ thống điện cho ít nhất 1.000 hộ nghèo, ra quân các đội hình phản ứng nhanh đảm bảo an toàn giao thông.

Sau lễ ra quân, các đội hình đã diễn tập phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm cho các hộ dân, tặng bình chữa cháy cho ban điều hành khu phố, các tổ dân phố tại chung cư Tôn Thất Thuyết, chung cư Vĩnh Hội.

Cũng tại hai chung cư này, một số đội hình tình nguyện của nhiều đơn vị cùng tham gia lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hành lang, bó gọn đường dây điện, cáp viễn thông…

Quận đoàn 4 cũng phối hợp Đoàn khối dân chính đảng, Đoàn khối doanh nghiệp TP thực hiện công trình cải tạo không gian xanh tại chung cư Vĩnh Hội.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tham gia vệ sinh rạch Cầu Suối tại xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh) cùng các bạn trẻ - Ảnh: Q.Linh
Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tham gia vệ sinh rạch Cầu Suối tại xã Vĩnh Lộc B (Bình Chánh) cùng các bạn trẻ - Ảnh: Q.Linh

Tại huyện Bình Chánh, phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cùng ra quân Chủ nhật xanh 120 với hơn 1.000 bạn trẻ TP. Bình Chánh - cũng là đơn vị được chọn làm điểm khởi động các hoạt động xây dựng nông thôn mới của Tháng thanh niên năm nay.

Hàng ngàn sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các bạn trẻ địa phương cùng tham gia tổng vệ sinh rạch Cầu Suối.

Đây là điểm đen ô nhiễm môi trường chạy qua hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, tạo thành “điểm nghẽn môi trường” khiến hai xã này chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới, kéo theo toàn huyện Bình Chánh cũng chưa được công nhận huyện nông thôn mới của TP.HCM.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ trân trọng cảm ơn sự chung tay của các bạn trẻ TP để cùng huyện quyết tâm hành động, cải thiện môi trường sống cho bà con quanh tuyến rạch.

Ông Lữ cho biết sẽ có những hành động quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng ô nhiễm tại khu vực này, để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Đội hình tham gia chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM tham gia xử lý mùi hôi tại các bãi rác ở huyện Bình Chánh - Ảnh: Q.Linh
Đội hình tham gia chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM tham gia xử lý mùi hôi tại các bãi rác ở huyện Bình Chánh - Ảnh: Q.Linh
Đại diện Thành đoàn, Sở Tài nguyên - môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cùng ký kết thực hiện công trình cải tạo điểm đen ô nhiễm môi trường rạch Cầu Suối (xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh) - Ảnh: Q.Linh
Đại diện Thành đoàn, Sở Tài nguyên - môi trường, UBND huyện Bình Chánh và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cùng ký kết thực hiện công trình cải tạo điểm đen ô nhiễm môi trường rạch Cầu Suối, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh - Ảnh: Q.Linh

 

Các bạn sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) tham gia trồng cây xanh - Ảnh: Duyên Phan
Các bạn sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) tham gia trồng cây xanh - Ảnh: Duyên Phan

 

Diễn tập phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm cho bà con tại các chung cư Q.4 (TP.HCM) - Ảnh: Duyên Phan
Diễn tập phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm cho bà con tại các chung cư Q.4, TP.HCM - Ảnh: Duyên Phan

 

Hướng dẫn cho các bạn thanh niên và người dân địa phương xã Hiệp Phước (Nhà Bè) kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lưới - Ảnh: Quang PhươngHướng dẫn cho các bạn thanh niên và người dân địa phương xã Hiệp Phước (Nhà Bè) kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lưới - Ảnh: Quang Phương

Cùng ngày, Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM cũng khởi động và bước vào ngay một số nội dung tại các huyện ngoại thành: xử lý mùi hôi các bãi rác, thùng rác công cộng tại Bình Chánh, hướng dẫn trồng rau sạch tại Hóc Môn, tập huấn kỹ thuật nuôi heo tại Củ Chi, truyền thông bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu tại Cần Giờ, tư vấn trồng nấm ở Nhà Bè…

Các quận huyện đoàn, nhiều trường học, cơ sở Đoàn của TP.HCM đều có những phần việc khởi động ngay cho chuỗi hoạt động khẳng định vai trò của tuổi trẻ TP trong Tháng thanh niên gắn với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”.

 

Q.LINH - Q.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên