27/01/2017 14:49 GMT+7

Tết Đinh Dậu, ​ông đồ trẻ nhiều hơn ông đồ già

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - Điểm lý thú ở các phố ông đồ tết Đinh Dậu 2017 tại TP.HCM là sự xuất hiện của nhiều ông đồ trẻ tại các phố ông đồ, thể hiện được kinh nghiệm với những nét bút điêu luyện.

Nhóm bạn trẻ trong trang phục áo dài xin chữ ông Đồ- Ảnh: HỮU KHOA
Nhóm bạn trẻ trong trang phục áo dài xin chữ ông đồ - Ảnh: HỮU KHOA

Hai khu phố ông đồ tại Nhà Văn hóa Thanh niên và Cung Văn hóa lao động tập trung hàng chục ông đồ “cho chữ” ngày Tết, là một sân chơi tổ chức định kỳ dịp Tết hội tụ được những người yêu nghệ thuật thư pháp. 

"Ông đồ” trẻ Nguyễn Văn Út (quê ở Huế) chia sẻ: “Công việc chính của em ở Huế là hướng dẫn viên du lịch, thu nhập cao và ổn định nhưng vì đam mê thư pháp nên năm nào em cũng vào TP.HCM “cho chữ”. Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là em được sống với niềm đam mê của mình, năm sau em lại vào tiếp”.

Người đến xin chữ nhiều nhất tại phố ông đồ là các bạn trẻ, công nhân viên chức và du khách nước ngoài.

Ông Đồ cho chữ - Ảnh: HỮU KHOA
Các "ông đồ trẻ" cho chữ - Ảnh: HỮU KHOA
Tết đến ai cũng muốn gia đình được hạnh phúc bên nhau- Ảnh: HỮU KHOA
Một "ông đồ trẻ" khoe chữ Phúc - Ảnh: HỮU KHOA
HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên