27/01/2017 15:03 GMT+7

Công nhân trẻ hạnh phúc đón tết trong căn nhà '100 triệu'

XUÂN AN - ĐÌNH TRỌNG
XUÂN AN - ĐÌNH TRỌNG

TTO - Chiều 30 tết, tại khu nhà ở xã hội Hòa Lợi, thành phố mới Bình Dương không khí đón tết vui hơn, ấm cúng hơn khi những gia đình công nhân, người lao động trước đây phải ở nhà trọ nay được đón tết trong chính căn nhà “100 triệu” do mình làm chủ.

Anh Hồ Xuân Tình (26 tuổi, quê Phú Thọ) trang trí ngôi nhà mới mua của mình để đón Tết, đi làm nhiều năm nhưng năm nay anh mới được đón tết trong ngôi nhà của mình - Ảnh: XUÂN AN
Anh Hồ Xuân Tình (26 tuổi, quê Phú Thọ) trang trí ngôi nhà mới mua của mình để đón Tết. Đi làm nhiều năm nhưng năm nay anh mới được đón tết trong ngôi nhà của mình - Ảnh: XUÂN AN

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Tết Nguyên đán năm nay toàn tỉnh có 150.000 công nhân, người lao động không có điều kiện về quê ở lại đón tết.

Tạm gác lo toan thường ngày, các gia đình công nhân gom góp cành hoa, chậu cây cảnh, mua gạo, lá dong, gói bánh,…cùng nhau đón chào năm mới.

Anh Hồ Xuân Tình (26 tuổi, quê Phú Thọ) cho biết rất vui vì nhiều năm đi làm công nhân nay đã mua được căn nhà để ở. Dù phải trả góp hàng tháng nhưng không còn phải đi ở trọ như trước đây.

“Có nhà mới mình thấy phấn khởi, Tết đến không còn phải lo đi cả ngàn cây số về quê, năm nay mình đón mẹ vào đây để hai mẹ con ăn tết nên vui lắm” – Anh Tình vui vẻ.

Trong khuôn viên của khu nhà ở xã hội, nhiều em nhỏ tập trung chơi đùa với nhau trong lúc bố mẹ chuẩn bị tết. Nhiều cành mai, chậu hoa được người dân mua về trang trí xung quanh nhà để đón tết.

Những căn hộ có giá từ 100 triệu đến 150 triệu lại được hỗ trợ trả góp, chỉ với số tiền ban đầu 10-20 triệu đồng, hằng tháng công nhân sẽ trả góp từ 1,2 đến 1,5 triệu - tương đương với số tiền họ đi thuê trọ. Sau khoảng 5 năm, nhiều người lao động sẽ có ngôi nhà của chính mình.

Hiện tại, tỉnh Bình Dương có khu nhà ở với hơn 10.000 hộ dân, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho hơn một triệu lao động nhập cư. Mới đây tỉnh đã khánh thành dự án nhà ở xã hội Định Hòa với 1.700 căn và tiếp tục khởi công xây tiếp 1.200 căn tại khu này.

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Dương tiếp tục xây thêm những khu nhà ở xã hội mới để người lao động ổn định cuộc sống và đón tết xa quê ấm cúng hơn.

Một nhóm trẻ em trò chuyện với nhau tại khu nhà ở xã hội chiều 30 Tết - Ảnh: XUÂN AN
Một nhóm trẻ em trò chuyện với nhau tại khu nhà ở xã hội chiều 30 Tết - Ảnh: XUÂN AN
Lê Thị Liên (45 tuổi, quê Đồng Tháp) thắp nhang cúng Tết, chị cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ tiền về quê với gia đình, đành ở lại ngôi nhà thuê để ăn tết cùng con trai - Ảnh: XUÂN AN
Lê Thị Liên (45 tuổi, quê Đồng Tháp) thắp nhang cúng Tết, chị cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không đủ tiền về quê với gia đình, đành ở lại ngôi nhà thuê để ăn tết cùng con trai - Ảnh: XUÂN AN
Cô Lương Thị Nguyện (58 tuổi, quê Quảng Nam) tự gói bánh Tét để đón Tết tại nhà ở xã hội – Ảnh: XUÂN AN
Cô Lương Thị Nguyện (58 tuổi, quê Quảng Nam) tự gói bánh Tét để đón Tết tại nhà ở xã hội – Ảnh: XUÂN AN
Nhiều gia đình công nhân không về quê ăn tết ngồi lại với nhau ăn tất niên ngày 30 tết - Ảnh: XUÂN AN
Nhiều gia đình công nhân không về quê ăn tết ngồi lại với nhau ăn tất niên ngày 30 tết - Ảnh: XUÂN AN
XUÂN AN - ĐÌNH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên