20/01/2017 20:42 GMT+7

383 phần quà Tết cho trẻ em vùng hạn, mặn Sóc Trăng

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Ngày 20-1, Báo Tuổi Trẻ kết hợp Tỉnh đoàn Sóc Trăng trao 383 suất quà “Tết yêu thương cho trẻ em vùng hạn mặn” tại tỉnh Sóc Trăng.

Đại diện Cộng đồng Sony Alpha tặng quà cho trẻ em nghèo huyện Trần Đề sáng 20 -1- Ảnh: Chí Quốc
Đại diện Cộng đồng Sony Alpha tặng quà cho trẻ em nghèo huyện Trần Đề sáng 20 -1- Ảnh: Chí Quốc

Trong đó, 200 phần quà cho trẻ em nghèo ở huyện Trần Đề và 183 phần quà cho trẻ em nghèo ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Mỗi phần quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và quà là bánh, mứt trị giá 200.000 đồng do Cộng đồng Sony Alpha tài trợ.

Chị Lâm Thị Đẹt (xã Liêu Tú, huyện Trần Đề) cùng ba người con là nhân vật trong bài “Chỉ mong no bụng để đi học” không giấu được niềm vui khi nhận được những phần quà mà những năm trước gia đình không có.

Mỗi ngày chị Đẹt làm thuê từ nhổ cỏ tới nhổ củ hành thuê và bất cứ việc gì ai cần nhưng chỉ kiếm được 80.000 đồng trong khi phải lo cho ba người con và một người cháu cùng mẹ già.

Mấy ngày trước, khi phóng viên đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, đúng lúc những người con của chị Đẹt chỉ ăn cơm trắng, không có tiền mua nổi miếng thịt, miếng cá.

Ông Lưu Quốc Phong - chủ tịch UBND xã Liêu Tú cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài, có một mạnh thường quân ở TP.HCM đã ngỏ ý muốn tặng quà cho trường hợp chị Đẹt và 50 phần quà khác nữa cho người dân trong xã nên địa phương rất vui, vì bà con có cái tết ấm cúng.

Mẹ con chị Lâm Thị Đẹt những tưởng không có tết, vì vậy những phần quà của Báo Tuổi Trẻ đến đã khiến họ rất vui mừng - Ảnh: Chí Quốc
Mẹ con chị Lâm Thị Đẹt những tưởng không có tết, vì vậy những phần quà của báo Tuổi Trẻ đến đã khiến họ rất vui mừng - Ảnh: Chí Quốc

Chị Trịnh Thị Ngọc Diễm, phó bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, cho biết Trần Đề là một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán và xâm nhập mặn trong năm 2016 (ngoài ra còn có huyện Long Phú và Kế Sách cũng bị ảnh hưởng nặng) và cũng là huyện còn nhiều gia đình còn khó khăn, thiếu thốn.

Vì vậy, những phần quà tết  đầy ý nghĩa của bạn đọc báo Tuổi Trẻ như là lời động viên, khích lệ tinh thần các em nỗ lực hơn trong học tập và trong cuộc sống.

Tương tự, huyện Kế Sách cũng là nơi bị hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt trong mùa khô năm 2016 khiến nhiều gia đình mất trắng diện tích lúa, đến nay vẫn chưa khắc phục hết hậu quả khắc nghiệt mà xâm nhập mặn để lại.

“Những phần quà tuy nhỏ nhưng giá trị lớn, góp phần giúp các em vơi bớt khó khăn, thiếu thốn của mình trong dịp tết đến xuân về”, chị Võ Kim Chuyền - bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng nhận định tại buổi trao quà ở huyện Kế Sách chiều 20-1.

Mẹ con chị Lâm Thị Đẹt những tưởng không có tết, vì vậy những phần quà của Báo Tuổi Trẻ đến đã khiến họ rất vui mừng - Ảnh: Chí Quốc
Mẹ con chị Lâm Thị Đẹt những tưởng không có tết, vì vậy những phần quà của báo Tuổi Trẻ đến đã khiến họ rất vui mừng - Ảnh: Chí Quốc
183 trẻ em nghèo của vùng bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn Kế Sách (Sóc Trăng) nhận quà tết chiều 20-1 - Ảnh: Chí Quốc
183 trẻ em nghèo của vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn Kế Sách (Sóc Trăng) nhận quà tết chiều 20-1 - Ảnh: Chí Quốc
CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên