03/12/2016 12:39 GMT+7

​Góc riêng tư: Cho roi cho vọt là thương con

TTO
TTO

TTO - Nhiều người áp dụng phương pháp “thương cho roi cho vọt” vì cho rằng đó là cách để con mau trưởng thành, biết nghe lời. Tuy nhiên, với nhiều bậc phụ huynh khác, chuyện phải dạy con bằng đòn roi là chuyện không bao giờ nên xảy ra.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong gia đình nhiều thế hệ, quan niệm “thương cho roi cho vọt” cũng nhận được nhiều ý kiến tiếp nhận khác nhau. Có thể ông bà vẫn thấy cách này hay, đúng theo một nghĩa nào đó, còn cha mẹ lại nhận định rằng không thể đem những phương pháp cũ để dạy trẻ trong thời đại mới.

Trong chương trình GRT tuần này, mời quí vị cùng chia sẻ những tâm sự xung quanh chủ đề “Thương con có nên “cho roi cho vọt”?” để lắng nghe chia sẻ của người trong cuộc cũng như lời khuyên từ chuyên gia tâm lý về vấn đề này.

>> Góc riêng tư

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên