19/11/2016 12:19 GMT+7

Cam kết năm 2025 chấm dứt việc phóng uế bừa bãi

Tin, ảnh: HÀ THANH
Tin, ảnh: HÀ THANH

TTO - Ngày 19-11, hơn 3.000 bạn trẻ thủ đô Hà Nội cùng tham gia lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày nhà vệ sinh thế giới năm 2016 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của nhà vệ sinh.

Anh Nguyễn Phi Long cùng đại diện các bộ, ban, ngành MC Phan Anh, MC Diệp Chi cùng hơn 3.000 sinh viên thủ đô đi bộ hưởng ứng Ngày nhà vệ sinh thế giới - Ảnh: HÀ THANH
Anh Nguyễn Phi Long cùng đại diện các bộ, ban, ngành, MC Phan Anh, MC Diệp Chi cùng hơn 3.000 sinh viên thủ đô đi bộ hưởng ứng Ngày nhà vệ sinh thế giới - Ảnh: HÀ THANH

Chương trình do Bộ Y tế cùng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, UNICEF phối hợp với các đơn vị tổ chức với các chuỗi hoạt động “Cùng chạy để giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch và an toàn”; triển lãm mô hình nhà vệ sinh xuyên thấu; chung kết hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay với xà phòng”…

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế, cho biết chương trình Nghị sự về các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ đã xác định vệ sinh và nước sạch là mục tiêu quan trọng số 6 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Chính phủ Việt Nam cũng cam kết với cộng đồng quốc tế đến năm 2025 sẽ chấm dứt việc phóng uế bừa bãi và đến năm 2030 100% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đồng thời kêu gọi các cấp bộ, ngành, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, trường học, người dân cùng chung tay tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nghệ sĩ, bạn trẻ cùng chung tay tuyên truyền tầm quan trọng của việc sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh

 

Thay mặt ban bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Phi Long - bí thư Trung ương Đoàn - kêu gọi các cấp bộ đoàn, hội, đội tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Anh Nguyễn Phi Long cũng kêu gọi tuyên truyền việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh lồng ghép với rửa tay bằng xà phòng; tuyên truyền tới nhiều hộ gia đình, nhiều người dân về vệ sinh môi trường; tiếp tục củng cố và nhân rộng các mô hình hoạt động của tuổi trẻ tham gia bảo vệ nguồn nước, môi trường…

Bạn trẻ Hà Nội diễu hành hưởng ứng Ngày nhà vệ sinh thế giới năm 2016
Tin, ảnh: HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên