10/11/2016 17:40 GMT+7

​Chia sẻ cùng người gieo con chữ nơi đảo xa

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Nhân dịp chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục - đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016.

Cô Nguyễn Thị Hợi - một trong 42 gương thầy cô nhận giải thưởng “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016 trong giờ giảng bài trên lớp tại Trường PTCS Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: BTC cung cấp
Cô Nguyễn Thị Hợi - một trong 42 gương thầy cô nhận giải thưởng “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016 - trong giờ giảng bài trên lớp tại Trường PTCS Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: BTC cung cấp

“Chia sẻ cùng thầy cô” nhằm tuyên dương gương 42 thầy, cô giáo đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên khắp mọi miền Tổ quốc, giúp các em học sinh trong độ tuổi đi học được cắp sách đến trường để nuôi dưỡng ước mơ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

 42 tấm gương thầy cô năm nay, có người tuổi đã ngoài 50, có cô giáo tuổi mới đôi mươi nhưng vẫn dành thời gian, công sức và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, ngày đêm kiên cường bám đảo vì tình yêu con chữ nơi miền đảo xa.

Chương trình diễn ra từ ngày 11 đến 13-11 với các hoạt động chính: tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tham quan khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; gala gặp mặt và tặng sổ tiết kiệm cho các thầy cô giáo; lễ tuyên dương 42 gương giáo viên tiêu biểu năm 2016...

Cô Nguyễn Thị Hợi - một trong 42 gương thầy cô nhận giải thưởng “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016 trong giờ giảng bài trên lớp tại Trường PTCS Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: BTC cung cấp
Cô Nguyễn Thị Hợi - một trong 42 gương thầy cô nhận giải thưởng “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2016 - trong giờ giảng bài trên lớp tại Trường PTCS Bản Sen, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: BTC cung cấp

Trước đó, trong hai tháng 9 và 10, ban tổ chức đến thăm các giáo viên đang công tác ở các huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo tại ba miền đất nước. Cụ thể, đến thăm huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh); đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); đảo Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Song song với các hoạt động của chương trình, ban tổ chức còn tổ chức cuộc thi viết online Nghĩ về thầy cô biển đảo với hơn 150 bài viết gửi về, thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ học trò đối với thầy cô.

Năm 2015 - năm đầu tiên tổ chức chương trình đã tuyên dương 64 gương giáo viên tiêu biểu cắm bản tại các huyện nghèo theo nghị quyết 30A của Chính phủ.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” là hành động thiết thực triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm giúp các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên