08/11/2016 08:00 GMT+7

Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong mong muốn thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc mở rộng loại hình giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ giữa hai nước.

Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí - Ảnh: Hà Thanh

Chiều 7-11, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí có cuộc gặp mặt trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III đang diễn ra tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Phong trò chuyện thân mật với ông Tần Nghi Trí và hoan nghênh đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đến tham dự chương trình Liên hoan thanh niên hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Tần Nghi Trí bày tỏ niềm hân hạnh khi đặt chân đến Việt Nam, cảm ơn lời mời nhiệt tình và sự đón tiếp chu đáo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 969 thanh niên tham dự liên hoan.

“Năm nay, hơn 900 thanh niên Trung Quốc đến Hà Nội tham dự liên hoan. Tôi tin rằng liên hoan thanh niên với quy mô lớn sẽ đặt nền tảng, cơ sở tốt cho mối tình hữu nghị giữa hai nước” - ông Trí nói.

Bí thư Tần Nghi trí khẳng định những hoạt động giao lưu giữa hai nước rất vững chắc, Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ giữ gìn mối tình hữu nghị hai nước. Trước hết làm tốt chương trình liên hoan, gặp gỡ thanh niên hai nước; làm tốt hoạt động hữu nghị xuyên biên giới; mở lớp đào tạo cán bộ VN; tăng sự hợp tác sâu sắc giữa hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp thanh niên hai nước; đi sâu hợp tác giữa báo giới và truyền thông hai nước…

Trước những khẳng định của Bí thư TQ, anh Lê Quốc Phong bày tỏ niềm vui, nhấn mạnh VN - TQ là láng giềng tốt, cần hợp tác hữu nghị hiệu quả, nhất là ủng hộ sự hợp tác giữa doanh nghiệp thanh niên hai nước, đào tạo cán bộ Đoàn và mối quan hệ hợp tác báo chí.

“Chúng tôi rất hoan nghênh mối quan hệ hữu nghị thanh niên biên giới giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Chúng tôi tin rằng càng mở rộng loại hình giao lưu càng thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ giữa hai nước” - anh Lê Quốc Phong nói.

Bí thư Lê Quốc Phong bày tỏ những chương trình liên hoan tiếp theo cần cố gắng duy trì và sáng tạo thêm nội dung để thanh niên hai nước có cơ hội tìm hiểu văn hóa, sự hợp tác giữa hai nước.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên