01/10/2016 11:58 GMT+7

Lao động trình độ càng cao, thất nghiệp càng lớn

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Lao động có trình độ càng cao thì tỉ lệ thất nghiệp càng lớn. Người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất, tương ứng 6,6% và 4%.

Tại hội thảo khoa học về phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường hiện đại ngày 30-9, bà Hoàng Thị Phương Lan, bộ môn kinh tế quốc tế Học viện Tài chính, cho biết trong quý 2-2016, số người có việc làm ở VN đã giảm 0,09% so với quý trước. 

Với số người có việc làm khoảng 53,24 triệu người, có nghĩa hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp.

Theo bà Phương Lan, điểm đáng chú ý là tỉ lệ thất nghiệp có dấu hiệu tăng và rơi vào nhóm lao động có trình độ cao.

“Lao động có trình độ càng cao thì tỉ lệ thất nghiệp càng lớn. Người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất, tương ứng 6,6% và 4%”, bà Lan nói.

Tuy nhiên theo bà Lan, tỉ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm từ 2,29% xuống khoảng 2% vào cuối năm 2016 nhờ việc hội nhập sâu rộng của VN, môi trường kinh doanh được cải thiện, phong trào khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng việc làm...

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên