27/07/2016 12:48 GMT+7

Tri ân các 
anh hùng liệt sĩ

TTXVN - M.HƯƠNG - N.HIỂN - N.TRẦN
TTXVN - M.HƯƠNG - N.HIỂN - N.TRẦN

TTO - Ngày 26-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, tặng quà tại ba trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Các bạn trẻ tại buổi lễ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM tối 26-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Các bạn trẻ tại buổi lễ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM tối 26-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ba trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh gồm: Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng thương, bệnh binh nặng tỉnh Hà Nam và Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2016). 

Tối cùng ngày, Ban bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Hàng ngàn ngọn nến và những nén nhang tri ân đã được thắp sáng trong khuôn viên nghĩa trang.

Ngoài ra, BCH Trung ương Đoàn cũng chính thức phát động đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN  TP.HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã đến thăm các gia đình chính sách tại Q.1.

Đoàn đã đến thăm mẹ VN anh hùng Lê Thị Cách (89 tuổi, P.Phạm Ngũ Lão) và mẹ Nguyễn Thị Việt (82 tuổi, P.Bến Nghé).

Ngoài ra, đoàn đại biểu TP.HCM do Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm dẫn đầu cũng đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại H.Bình Chánh; đoàn do Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa dẫn đầu đi thăm các gia đình chính sách tại Q.3.

Tối 26-7, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP. Sau phần nghi lễ, hơn 15.000 ngọn nến đã được tuổi trẻ TP.HCM thắp sáng và đặt lên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Ngoài ra, tuổi trẻ TP cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân và đặt 17.000 ngọn nến lên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ của các quận, huyện trên địa bàn TP. 

Tối 26-7, hàng ngàn đoàn viên thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng khách sạn Sài Gòn - Đông Hà (thuộc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn) đã tổ chức dâng cúng mâm bánh mang tên “Khát vọng hòa bình” lên vong linh của hơn 1 vạn liệt sĩ đang nằm lại tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

TTXVN - M.HƯƠNG - N.HIỂN - N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên