14/05/2016 16:49 GMT+7

Đồng vốn nghĩa tình "Tiếp sức nhà nông cho con đến trường"

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Nhiều nông dân nghèo ở Hưng Yên đã nói như vậy khi được trợ vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” diễn ra vào ngày 14-5.

Ông Đỗ Thế Hưng - đại diện Ban biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa trái) và đại diện Tỉnh đoàn Hưng Yên trao quà cho học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: QUANG THẾ
Ông Đỗ Thế Hưng - đại diện báo Tuổi Trẻ (bìa trái), và đại diện Tỉnh đoàn Hưng Yên trao quà cho học sinh nghèo vượt khó - Ảnh: QUANG THẾ

Được hỗ trợ vốn không chỉ giúp các hộ dân yên tâm phát triển kinh tế mà còn là động lực mạnh mẽ để con em họ có cơ hội tiếp tục đến trường học hành thành tài.

Chia sẻ với chương trình, các hộ nông dân được nhận vốn cho biết khó khăn chồng chất khó khăn khiến cuộc sống đã nghèo khó lại thêm phần cơ cực, vì vậy nhận được vốn lần này họ sẽ bắt tay ngay vào chăn nuôi để thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thế Hưng - đại diện báo Tuổi Trẻ - chia sẻ: “Suốt 6 năm tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” với hàng chục lễ trao vốn tại các tỉnh, thành khác nhau, chúng tôi cảm phục trước sự vượt lên làm giàu của các hộ dân nghèo khó. Xuất phát từ tấm lòng hướng tới các hộ dân và thế hệ trẻ, mục đích là để các hộ nông dân nghèo vươn lên, có đủ kinh tế để con em tiếp tục được đến trường”.

Ông Trần Văn Phúc - giám đốc kinh doanh GreenFeed Hưng Yên - cho biết: “Mỗi một buổi lễ trao vốn để lại cho người làm chương trình rưng rưng cảm xúc khi chứng kiến những phận đời cơ nhỡ, nghèo khó và vỡ òa trong hạnh phúc khi các hộ nông dân thoát nghèo, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao sau khi nhận vốn. Chúng tôi hi vọng 60 hộ nông dân ở hai huyện Tiên Lữ và Ân Thi sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao, có điều kiện để cho con em tới trường học hành giỏi giang”.

Chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con tới trường” thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GreenFeed VN đồng thực hiện, GreenFeed là nhà tài trợ chính.

Tại Hưng Yên, ban tổ chức đã trao vốn cho 60 hộ nông dân ở hai huyện Tiên Lữ (xã Thụy Lôi, Trung Dũng, Dị Chế) và Ân Thi (Đào Dương, Nguyễn Trãi).

Chương trình hỗ trợ vay vốn không lãi suất từ tháng 5-2016 đến tháng 5-2018 với tổng kinh phí 1 tỉ 380 triệu đồng (gồm 1 tỉ 200 triệu đồng và phiếu thức ăn chăn nuôi 180 triệu đồng).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng tuyên dương, trao phần thưởng cho con em các hộ nông dân vượt khó học giỏi với kinh phí 60 triệu đồng.

Học sinh, nông dân nghèo chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức - Ảnh: QUANG THẾ
Học sinh, nông dân nghèo chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức - Ảnh: QUANG THẾ
Ông Hồ Thanh Vinh (bìa phải) – phó trưởng Văn Phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc và đại điện Tỉnh đoàn trao quà cho hộ nông dân nghèo có con, cháu học giỏi - Ảnh: QUANG THẾ
Ông Hồ Thanh Vinh (bìa phải) - phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc, và đại diện Tỉnh đoàn trao quà cho hộ nông dân nghèo có con cháu học giỏi - Ảnh: QUANG THẾ
Bà Giá (81 tuổi, ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ) dù tuổi cao, sức yếu nhưng phải đi mò cua bắt ốc kiếm cái ăn, cái mặc cho các cháu - Ảnh: QUANG THẾ
Bà Giá (81 tuổi, ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ) dù tuổi cao sức yếu nhưng phải đi mò cua bắt ốc kiếm cái ăn, cái mặc cho các cháu - Ảnh: QUANG THẾ
Nhiều người tham sự chương trình xúc động khi xem phóng sự về những hộ nông dân có hoàn cảnh cơ nhỡ, nghèo khó - Ảnh: QUANG THẾ
Nhiều người tham sự chương trình xúc động khi xem phóng sự về những hộ nông dân có hoàn cảnh cơ nhỡ, nghèo khó - Ảnh: QUANG THẾ
QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên