11/01/2016 09:49 GMT+7

​Khởi công xây dựng Thư viện sách nói

P.VŨ
P.VŨ

TT - Sáng 10-1, Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù TP.HCM đã tiến hành khởi công công trình xây dựng trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù tại số 18 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Công trình sẽ được xây dựng sáu tầng, dự kiến có sáu phòng thu âm, phòng sản xuất, thư viện lưu trữ băng đĩa, phòng dạy Internet, cờ vua, sử dụng gậy dẫn đường, tư vấn tâm lý, giới thiệu việc làm... phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi giải trí cho người mù.

Cùng với 1/3 kinh phí đã vận động được trong hai năm qua, ngay tại buổi khởi công, nhiều công ty và cá nhân đã trực tiếp đến đóng góp tiền xây dựng.

Cụ thể, Công ty CP sợi Thiên Nam đóng góp 500 triệu đồng, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đóng góp 500 triệu đồng, Công ty may Tex Giang đóng góp 100 triệu đồng, Công ty sợi Đại Cường góp 100 triệu đồng, Làng tre Mũi Né góp 100 triệu đồng, Công ty bóng đèn Điện Quang tài trợ toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng và Công ty may Lan Hạnh góp 169 triệu đồng xây dựng phòng thi đấu cờ vua. Cá nhân ông Scott Mc Donald ở Mỹ đóng góp 1 tỉ đồng...

Ông Vũ Đức Giang, chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đơn vị đã đồng hành với từng bước phát triển thư viện suốt 17 năm nay, cũng cam kết hiệp hội sẽ tiếp tục kêu gọi các công ty, cá nhân đóng góp để Thư viện sách nói phát triển và mở rộng hoạt động.

Hướng Dương - người đã khai sinh và miệt mài dùng giọng nói, nhiệt tâm, tình yêu và hạnh phúc của mình để xây dựng Thư viện sách nói 17 năm qua - tha thiết kêu gọi trên cương vị giám đốc Thư viện sách nói: “Thay mặt cho hàng triệu người mù, hàng ngàn học sinh mù và hàng trăm sinh viên mù sẽ thụ hưởng công trình này, chúng tôi rất mong sẽ được tiếp tục đón nhận sự đóng góp vào khoản dự trù còn thiếu để công trình được sớm hoàn tất”.

P.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên