23/05/2015 09:32 GMT+7

Thoát bẫy thu nhập trung bình phải bằng phát triển sáng tạo KH&CN

Q.PHƯƠNG - M.DUNG
Q.PHƯƠNG - M.DUNG

TT - Triển lãm 40 năm khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM với 82 gian hàng do Sở KH&CN TP.HCM phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức đã diễn ra sáng 22-5.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh hăng say thuyết trình về sản phẩm của mình trước giám khảo của cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi - Ảnh: M.Dung
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh hăng say thuyết trình về sản phẩm của mình trước giám khảo của cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi - Ảnh: M.Dung

Các gian hàng chuyên về lĩnh vực KH&CN là kết quả nghiên cứu, sáng chế, công nghệ, thiết bị mới của các nhà khoa học, trường, viện và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Mạnh Hà, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết triển lãm 40 năm KH&CN TP.HCM nhằm giới thiệu một phần thành tựu phát triển KH&CN của thành phố sau 40 năm thống nhất đất nước. Ông Hà cho biết KH&CN của thành phố đã phát triển rất đa dạng, phong phú trong 40 năm qua ở rất nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghệ thông tin đến giao thông đô thị... “Thành phố cũng có điều kiện rất tốt để phát triển KH&CN ứng dụng cho phát triển kinh tế - xã hội bằng cách đổi mới KH&CN. Ở TP.HCM tồn tại những mô hình KH&CN mà cả nước chưa có. Đó là Viện KH&CN tính toán, là mức lương “khủng” 150 triệu đồng/tháng được trả cho các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu tốt. Từ TP.HCM, cả nước sẽ nhận thức vai trò to lớn của KH&CN trong đời sống xã hội. Chúng ta muốn thoát bẫy thu nhập trung bình thì phải phát triển sáng tạo KH&CN” - ông Hà nói.

* Nhiều hoạt động dành cho giới trẻ

Tại ngày hội, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi thành phố lần X năm 2015 cũng diễn ra vòng bán kết và chung kết. Cuộc thi thu hút 152 sản phẩm của 305 thí sinh là học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM tham gia. Trong đó có 15 đề tài xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Đây là cuộc thi do Sở KH&CN, Sở GD-ĐT cùng Thành đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức với mục đích khơi dậy và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố. Cuộc thi giúp các em trau dồi, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thanh thiếu nhi.

Các sản phẩm dự thi của thí sinh năm nay khá phong phú, độc đáo nhưng không kém phần gần gũi. Trong đó, nhiều đề tài tập trung vào sử dụng các sản phẩm tái chế để tạo ra đồ dùng học tập, vui chơi giải trí như: bộ bàn ghế học tập, bình hoa bằng ống hút... Bên cạnh đó là các đề tài áp dụng những kiến thức vật lý, hóa học, kỹ thuật đã được học trên ghế nhà trường để sáng tạo ra các sản phẩm như ứng dụng sinh hóa để nuôi trồng tảo, găng tay hỗ trợ di chuyển dùng cảm biến sóng âm thanh cho người khiếm thị, thùng rác sinh học - xử lý rác hữu cơ tại nhà...

Ngày hội KH&CN Việt Nam lần 2 sẽ kéo dài đến ngày 24-5 với nhiều hoạt động như các sân chơi: IQ - khoa học huyền bí, công nghệ thông tin: tư duy, lập trình cùng game, cuộc thi thiết kế mô hình, ý tưởng sáng tạo sản phẩm khoa học công nghệ, sáng tạo lắp ráp mô hình với chủ đề tiết kiệm năng lượng...

Q.PHƯƠNG - M.DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên