24/03/2015 17:54 GMT+7

“Thành quả của 5 xung phong lớn lắm”

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Đó là nhận xét của ông Vũ Mão - nguyên bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tại tọa đàm “50 năm phong trào 5 xung phong” vừa được Trung ương Đoàn tổ chức chiều 24-3 tại TP.HCM.

	Quang cảnh buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định
Quang cảnh buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định

Dự tọa đàm ngoài những bạn trẻ còn có nhiều nhân chứng sống của phong trào “5 xung phong” suốt 50 năm qua (1965-2015). Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng là nguyên bí thư Trung ương Đoàn đã dự tọa đàm.

Nhớ một thời “5 xung phong”

Ông Lê Quang Thành - nguyên bí thư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng VN - nói những lời chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nguyên bí thư Trung ương Cục miền Nam - tại Đại hội Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng VN lần I năm 1965 đã được cụ thể hóa thành phong trào “5 xung phong”.

5 xung phong1. Xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch;

2. Xung phong tòng quân và tham gia du kích chiến tranh;

3. Xung phong đi dân công và thanh niên xung phong, phục vụ tiền tuyến;

4. Xung phong đấu tranh chính trị và chống bắt lính;

5. Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông hội.

“Chính 5 xung phong ra đời đã làm cho quyết tâm của tuổi trẻ miền Nam càng lên cao bởi phong trào phù hợp mọi thanh niên, dù là bộ đội chính quy hay du kích địa phương, thanh niên nông thôn hay thành thị đều tìm được việc phù hợp để thực hiện xung phong” - ông Thành nhớ lại.  

Một nhân chứng sống khác của “5 xung phong”, ông Phan Minh Tánh - nguyên bí thư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng VN - cho biết ra đời giữa cuộc chiến chống Mỹ trong giai đoạn ác liệt nhất, “5 xung phong” đã tạo ra những thế hệ thanh niên lúc nào cũng hăng hái ra trận, sẵn sàng vào chiến trường chiến đấu mà không sợ phải hy sinh.

Ông Vũ Hữu Loan - nguyên bí thư Thành đoàn Hà Nội - chia sẻ phong trào “5 xung phong” ra đời có những nội dung rất phù hợp với “3 sẵn sàng” của tuổi trẻ miền Bắc lúc đó nên đã làm cho khí thế của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước càng lên cao.

“Lúc ấy, thanh niên miền Bắc ngoài sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang và sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần đã hưởng ứng “5 xung phong” bằng cách sẵn sàng lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” - ông Loan kể.

Cũng theo ông Vũ Hữu Loan, “5 xung phong” của tuổi trẻ miền Nam cùng với “3 sẵn sàng” của tuổi trẻ miền Bắc đã góp phần quan trọng để cuộc chiến tranh chống Mỹ đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 30-4-1975.

“Tinh thần xung phong ấy vẫn được tuổi trẻ VN tiếp nối mà hiện thân chính là phong trào thanh niên tình nguyện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay” - ông Loan đánh giá.

Ông Nguyễn Minh Triết (trái) - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao đổi cùng các nhân chứng sống của phong trào Năm xung phong một thời trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định
Ông Nguyễn Minh Triết (trái) - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao đổi cùng các nhân chứng sống của phong trào Năm xung phong một thời trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định

Nối dài truyền thống   

Tiếp nối thành quả hai phong trào này, Trung ương Đoàn đã có nhiều phong trào tùy theo từng thời kỳ để kêu gọi tuổi trẻ cùng tham gia xây dựng đất nước.

Theo ông Vũ Mão - nguyên bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện hôm nay là sự tiếp nối mạnh mẽ phong trào truyền thống của Đoàn. Chính phong trào tình nguyện đã tạo môi trường để tuổi trẻ hôm nay rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong khi đó, ông Trần Văn Mãnh - nguyên tổng đội trưởng tổng đội thanh niên xung phong giải phóng miền Nam - đề nghị cần có hội thảo khoa học đánh giá tổng kết, khách quan về thành tựu, ý nghĩa của “5 xung phong” để từ đó đúc kết bài học kinh nghiệm để lại cho phong trào tuổi trẻ ngày nay.

Buổi tọa đàm đã gợi nhắc về bao kỳ tích, cũng là cơ hội gặp mặt hiếm hoi của bao nhiêu nhân chứng sống một thời của phong trào “5 xung phong” mà suốt 50 năm qua chưa từng có một hội nghị tổng kết hay bất cứ đánh giá nào về phong trào này.

Ông Vũ Mão đề nghị Trung ương Đoàn tính toán để đề xuất lãnh đạo Nhà nước trao tặng, khen thưởng một danh hiệu xứng đáng vì “thành quả của 5 xung phong lớn lắm”.

Chị Trương Thị Hoài Nghĩa (Đoàn khối dân chính đảng TP.HCM) cho rằng tuổi trẻ hôm nay vẫn luôn tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ đi trước, xả thân vì cộng đồng, xung kích trong các hoạt động tình nguyện.      

Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng chính thành quả của hai phong trào “3 sẵn sàng” và “5 xung phong” đã khơi nguồn và tạo cảm hứng cho nhiều phong trào của tuổi trẻ hiện nay.

“Tuy từng giai đoạn có nội hàm khác nhau song tinh thần xung phong sẽ vẫn luôn là nét đẹp tiêu biểu của bao bạn trẻ yêu nước, để các thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp nối, tạo ra những phong trào hành động mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước” - anh Phong đúc kết.

Ông Trần Văn Mãnh – Nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Gỉai phóng miền Nam phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định
Ông Trần Văn Mãnh -Nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Gỉai phóng miền Nam phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24-3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM -Ảnh: Quang Định
Bà Trương Mỹ Lệ – phó chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định
Bà Trương Mỹ Lệ -phó chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24-3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM -Ảnh: Quang Định
Ông Nguyễn Hữu Thừa phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định
Ông Nguyễn Hữu Thừa phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24-3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Ông Vũ Mão – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn khóa IV phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định
Ông Vũ Mão - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Nguyên Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn khóa IV phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24-3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Quang Định
Bạn Trương Thị Hoài Nghĩa -Ban chấp hành Đoàn khối Dân - Chính – Đảng, Thành đoàn TP.HCM phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24–3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM – Ảnh: Quang Định
Bạn Trương Thị Hoài Nghĩa -Ban chấp hành Đoàn khối Dân - Chính - Đảng, Thành đoàn TP.HCM phát biểu trong buổi tọa đàm 50 năm phong trào “Năm xung phong” trưa 24-3 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM - Ảnh: Quang Định
QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên