18/02/2015 18:32 GMT+7

Người nghiện trang trí bàn thờ, đấu cờ tướng vui Tết

ĐÌNH KHÁNH - VĂN BÌNH
ĐÌNH KHÁNH - VĂN BÌNH

TTO - Ông Lê Bá Hoàng, giám đốc Cơ sở xã hội Bình Triệu, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết trong những ngày Tết, cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho các học viên cai nghiện.

Các học viên thi đấu cờ tướng tại Cơ sở xã hội Bình Triệu - Ảnh: Đình Khánh

Ngoài việc tổ chức làm báo tường, cơ sở còn tổ chức cho học viên thi trang trí bàn thờ Tết, thi hái hoa dân chủ về nội dung xoay quanh Tết cổ truyền, tổ chức giải đấu cờ tướng, tổ chức hát karaoke để các học viên giải trí…

“Sau thời gian cắt cơn giải độc, một số học viên cũng còn hạn chế về mặt thể lực, nhưng cơ sở cũng cố gắng để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí để người nghiện tìm hiểu về ngày Tết truyền thống của dân tộc, qua đó động viên, khích lệ, tư vấn tâm lý để họ an tâm, vui vẻ sinh hoạt tại cơ sở”, ông Hoàng cho biết.

Hiện tại, cơ sở xã hội Bình Triệu có 145 học viên gồm 123 nam và 22 nữ, trong đó độ tuổi từ 18-30 chiếm 45%. Những học viên này từ quận 1, quận 2, quân 7, quận 9, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, và huyện Cần Giờ.

Đại diện cơ sở cho biết, từ đầu tháng 12-2014 đến nay, cơ sở đã chuyển hơn 400 người lên cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

ĐÌNH KHÁNH - VĂN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên