01/02/2015 10:04 GMT+7

​Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt

V.ĐỒNG
V.ĐỒNG

TTO - Sáng 1-2, tại cảng Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Trung ương Đoàn TNCS HCM và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tổ chức lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt.

Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND tỉnh Nghệ An trao quà cho thanh niên xung kích tại đảo Mắt -  Ảnh: V.ĐỒNG

Cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt được xây dựng trên khuôn viên 30m2, chiều cao 22,66m, lá cờ có kích thước 4x6m, mặt chính hướng ra biển, khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam.

Đây là dự án mở đầu cho xây dựng cột cờ tại năm đảo tiền tiêu giữa Trung ương Đoàn và Cienco 4 gồm: đảo Mắt (Nghệ An), đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh), Hòn Mê (Thanh Hóa), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), đảo Sơn Chà (Thừa Thiên Huế).

Công trình xây dựng cột cờ tại đảo Mắt do Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư là 1,25 tỉ đồng, trong đó đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đóng góp 250 triệu đồng, Cienco 4 là 1 tỉ đồng. Dự kiến công trình khánh thành vào tháng thanh niên và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM ngày 26-3.

Trong dịp khởi công, Trung ương Đoàn, Cienco 4 và Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC cũng tổ chức thăm, chúc tết và trao 30 suất quà, tặng và lắp đặt 18 bộ đầu thu kỹ thuật số VTC cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Mắt.                                

 

 

V.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên