27/12/2014 15:40 GMT+7

1.000 đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Chiều 27-12, 800 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời dự khai mạc Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN VN) lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2017 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội). 

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7 khai mạc ngày 27-12 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phần 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực, đại diện các chức sắc tôn giáo, thanh niên lực lượng vũ trang, doanh nhân, trí thức trẻ, công, nông dân, văn nghệ sĩ... ở mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam đang học tập, sinh sống ở nước ngoài.

Toàn thể đại hội tiến hành thống nhất hiệp thương 22 đại biểu tham gia đoàn chủ tịch điều hành đại hội, biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Hội LHTNVN khóa VI, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội LHTNVN khóa 6 Nguyễn Đắc Vinh đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Đại hội Hội LHTNVN lần thứ 7 có khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam - đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Diễn ra trong hai ngày rưỡi, đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 6, nhiệm kỳ 2010 - 2014 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTNVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ VII do anh Nguyễn Phi Long, bí thư BCH Trung ương Đoàn, phó chủ tịch thường trực Hội LHTNVN khóa VI trình bày tại đại hội khẳng định: đại hội là sự kiện lớn của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên VN, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên.

Ba cuộc vận động của Hội trong nhiệm kỳ qua (Thanh niên sống đẹp sống có ích; Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng) đã được triển khai đồng bộ, góp phần cổ vũ thanh niên sống đẹp; phát huy tinh thần tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động lập thân, lập nghiệp, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Chương trình hành động của Hội LHTNVN khóa VI đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Trong đó chương trình “Khi Tổ quốc cần” được chú trọng tổ chức thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong hội viên, thanh niên; tuyên truyền về chủ quyền, biển đảo Tổ quốc; tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các đội thanh niên xung kích an ninh, dân quân, tự vệ.

Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, các cấp bộ Hội chú trọng mở rộng, gia tăng số lượng hội viên trên địa bàn dân cư, trong thanh niên tình nguyện tự phát, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ, bác sĩ trẻ, tài năng trẻ...

Ngoài ra trong 10 chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, Hội đã vượt mức bảy chỉ tiêu như vận động và triển khai xây dựng được hơn 9.000 nhà nhân ái, vận động thanh niên hiến máu tình nguyện trên 3,2 triệu đơn vị máu; xây dựng hơn 1.000 bến đò ngang an toàn; liên kết  hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho trên 2,2 triệu thanh niên…

Tối cùng ngày, trong khuôn khổ đại hội, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình biểu dương lực lượng thanh niên, các mô hình CLB đội, nhóm thanh niên tiêu biểu và các đoàn đại biểu dự đại hội...

1.000 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Khu vực triển lãm tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Quang cảnh đại hội - Ảnh: VIỆT DŨNG
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên