Hoạt động khám chữa bệnh trong ngày hội xây dựng nông thôn mới tại xã Nhị Bình (Hóc Môn) - Ảnh: Chế Trung |
Mỗi vòng thi là một quá trình thu nạp những điều mới trong hành trang đòi hỏi sự trải nghiệm và bản lĩnh của một thủ lĩnh thanh niên.
Lá thăm ngẫu nhiên đưa năm bạn kết thành từng nhóm trước vòng thi “Ý tưởng sáng tạo”. Nhóm các bạn Nguyễn Trường Giang (Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn), Hoàng Lan Anh (Công ty cổ phần Sữa VN), Ðinh Trọng Hiếu (Q.Phú Nhuận), Lê Thành Khơi (Q.7) và Nguyễn Ngọc Hải Ðường (ÐH Sài Gòn) chọn xã Nhị Bình (Hóc Môn) tổ chức hành trình “Kết nối trái tim tình nguyện - đồng hành vì nông thôn mới”.
Con đường được bêtông hóa, các phần quà tặng thiếu nhi, gia đình chính sách, khám bệnh phát thuốc cho bà con... chính là phát huy lợi thế của nhóm có thành viên đến từ các khu vực khác nhau.
“Nói là ngày hội nhưng tụi mình làm cả tuần vì con đường phải khởi công trước, sau đó đến các nội dung còn lại, mỗi người một việc và choàng gánh cho nhau” - nhóm trưởng Trường Giang cho biết.
Trong khi đó nhóm bạn Trương Bích Thủy (Q.1), Ông Thị Ngọc Hương (Q.2), Nguyễn Duy Vương (Cần Giờ), Lương Chấn Lập (Bệnh viện Ung bướu) và Lê Phạm Trung Thu (Công an Q.Phú Nhuận) lại chọn đến với học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm chữa bệnh Ðức Hạnh (Bình Phước) trong hành trình tiếp sức niềm tin.
Nhóm trưởng Bích Thủy chia sẻ: “Ðây là những đối tượng Ðoàn luôn muốn tiếp cận mà đôi lúc chưa như mong đợi. Qua hành trình ấy, tụi mình nhắc các học viên nhớ là bên cạnh họ luôn có gia đình, xã hội và Ðoàn ủng hộ, để các bạn tự tin tái hòa nhập khi trở về cộng đồng”.
Có nhóm đồng thuận ngay với một ý tưởng nào đó nhưng cũng có nhóm phải phân tích, chắt lọc từ nhiều ý tưởng khác nhau trước khi chọn ra ý tưởng chung để thực hiện như các bạn nhóm 6 quyết định tổ chức ngày hội “Nhắn gửi yêu thương” dành cho bệnh nhi ung thư mà như chia sẻ của nhóm là khơi gợi trong cộng đồng ý thức chia sẻ, trách nhiệm với các số phận kém may mắn trong xã hội.
Trong khi đó, các bạn nhóm 1 chọn ngày hội bảo vệ môi trường “Vì thành phố xanh” cho phần thực hiện ý tưởng với những cảnh báo về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trước tình trạng ô nhiễm báo động cao.
Nhóm 5 chọn tổ chức đêm hội “Truyền lửa” giao lưu giữa các bạn trẻ với cô chú cựu chiến binh, lão thành cách mạng cho phần thi của nhóm. Vượt qua khuôn khổ của một vòng thi, các nhóm đều có chung suy nghĩ phải làm trọn vẹn chương trình, tổ chức chu đáo vì đó là “màu cờ sắc áo” của Ðoàn.
“Dù ai cũng có công việc nhưng mỗi thành viên trong nhóm đã dành nhiều thời gian để bàn bạc, hỗ trợ nhau cùng làm” - Trường Giang nói.
Ðại diện ban giám khảo, anh Phùng Thái Quang (ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn) nói đã thấy được sự đoàn kết, sẵn sàng hi sinh cho nhau, chấp nhận lui về hậu trường hỗ trợ đồng đội của các thành viên trong từng nhóm.
“Dù cần rút kinh nghiệm chỗ này chỗ khác song các bạn không chỉ sáng tạo mà còn thật tỉ mỉ, trau chuốt khi lựa chọn nội dung, đầu tư phương thức thể hiện cho từng công việc nhỏ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ” - anh Quang đánh giá.
Trưởng ban tổ chức Thành đoàn Nguyễn Việt Quế Sơn (phó ban tổ chức hội thi) cho rằng hội thi là cách để thí sinh bổ sung kỹ năng, nghiệp vụ trong công việc. Theo anh Sơn, phần thi theo nhóm giúp các bạn nhận ra điểm mạnh, yếu và từng cá nhân phải biết vận dụng điểm mạnh, yếu của mình hợp lý khi làm việc trong tập thể.
“Quan trọng hơn, các bạn không chỉ hiện thực hóa kế hoạch mà còn phải biết chọn cách nào để làm cho từng hoạt động của Ðoàn có sức mời gọi số đông, thu hút và lan tỏa đến nhiều người. Ðó mới là bản lĩnh của người thủ lĩnh” - anh Quế Sơn chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận