23/07/2014 12:43 GMT+7

60 thanh, thiếu niêu kiều bào thăm tàu chiến lữ đoàn 171

MAI THẮNG
MAI THẮNG

TTO - TTO - Sáng 23-7-2014, 60 thanh, thiếu niên là kiều bào Việt Nam từ các nước Bỉ, Hà Lan, Nga, Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Ukraine và Campuchia đã giao lưu cùng cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân.

Đây là một trong chuỗi hoạt động “Biển xanh quê em” do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức.

5joDaqUg.jpgPhóng to
Chiến sĩ trẻ lữ đoàn thể hiện truyền lửa tình yêu Tổ quốc cho các thanh niên - Ảnh: Mai Thắng

Tại đây, các thanh thiếu niên kiều bào đã chào cờ Tổ quốc, thăm tàu chiến đấu, nghe thiếu tá Phạm Ngọc Quí, trưởng Ban tuyên huấn lữ đoàn 171, tuyên truyền về lịch sử Hải quân Việt Nam; chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; tình cảm, trách nhiệm, niềm tự hào của kiều bào đối với Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM) nói: “Tôi rất xúc động hôm nay được cùng các em thanh thiếu niên kiều bào đứng giữa biển trời, chào cờ Tổ quốc của chúng ta giữa đất nước mình. Chắc chắn sau thời gian ở Việt Nam trở về nước, tình yêu Việt Nam sẽ sâu sắc hơn trong mỗi trái tim các em”, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nói.

Bạn Nguyễn Đăng Hưng Nguyên đến từ Bỉ chia sẻ: “Tuy mình sinh ra ở Bỉ nhưng năm nào cũng về nước một lần. Bố mình người Huế, mẹ quê Rạch Giá. Lần đầu tiên nhìn thấy tàu hải quân, mình rất xúc động. Sau khi về Bỉ, mình sẽ đem chuyện này kể với các bạn nước Bỉ”. Dịp này, báo Khăn Quàng Đỏ tặng 50 phần quà cho cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 171.

MAI THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên