29/03/2014 02:31 GMT+7

38 năm thành lập Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Ngày 28-3, Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm thành lập Lực lượng TNXP TP.HCM (28-3-1976 - 28-3-2014).

Ông Lê Tấn Hùng, chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM, cho biết nhiệm vụ cơ bản của Lực lượng TNXP là xung kích trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, chủ yếu là xây dựng các vùng kinh tế mới, góp phần thực hiện phân công lại lực lượng lao động xã hội và bố trí dân cư. Đồng thời đây là lực lượng hậu bị quốc phòng, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ phục vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

Ban đầu tổ chức TNXP TP.HCM được thành lập với hai tổng đội chính gồm: Tổng đội TNXP Thành đoàn và Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế mới. Sau hơn một năm hoạt động, hai tổng đội TNXP được UBND TP quyết định sáp nhập thành lập Lực lượng TNXP TP.HCM vào ngày 6-9-1977, gồm sáu phòng nghiệp vụ, chín tổng đội, trường huấn luyện và một bệnh xá với 25.000 cán bộ, đội viên.

Qua 38 năm hình thành và phát triển, hơn 10.000 lượt TNXP đã tham gia phục vụ chiến đấu, đào hơn 100.000m3 công sự, chiến hào, quản lý giáo dục thanh thiếu niên phạm pháp, người lang thang, gái mại dâm, đồng thời vệ sinh 1.200ha lòng hồ thủy điện Trị An, đào đắp hơn 1,3 triệu m3 đất ở kênh Đông (Củ Chi) và các công trường nơi TNXP đóng quân...

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên