21/01/2013 13:22 GMT+7

Xuân về với bà con nghèo vùng biên giới

ĐỖ PHI - TRÂN THẮNG
ĐỖ PHI - TRÂN THẮNG

TTO - Đêm 21-1, chiến dịch Xuân biên giới chính thức ra quân tại Bình Phước với nhiều hoạt động ý nghĩa cho người dân, học sinh địa phương.

TM6TAYx3.jpgPhóng to

Người dân không kềm được xúc động khi được nhận quà - Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Phước cung cấp

Trước đó, từ ngày 19-1 chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới” do Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp cùng UBND H.Bù Đốp tổ chức đã bắt đầu nhiều hoạt động giúp đỡ người dân nghèo vùng biên giới đón Tết Quý Tỵ như sửa chữa - tư vấn an toàn điện cho 60 gia đình chính sách; khám, phát thuốc miễn phí và tặng gạo cho hơn 100 người dân; trao học bổng Vừ A Dính cho 15 em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó; tặng các dụng cụ học tập với tổng giá trị gần 70 triệu đồng cho các em học sinh; tổ chức sân chơi cho gần 2.000 thiếu nhi tại các xã vùng biên; tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn với tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng; xây thêm các phòng học trị giá 300 triệu đồng cho trường mầm non.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức đi thăm và chúc tết 15 đồn biên phòng và một tiểu đoàn trên địa bàn các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập; tổ chức Phiên chợ xuân “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các mặt hàng phục vụ ngày tết giá ưu đãi trong 5 ngày liên tiếp.

“Xuân biên giới” sẽ kết thúc ngày 25-1.

ĐỖ PHI - TRÂN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên