12/01/2004 08:48 GMT+7

Giữ vững truyền thống học sinh miền Nam trên mọi lĩnh vực

ĐẶNG TƯƠI
ĐẶNG TƯƠI

TT (TP.HCM) - Ngày 10-1-2004 tại TP.HCM, 134 đại biểu thuộc 27 tỉnh thành, đại diện trên 20.000 các thế hệ học sinh miền Nam (HSMN) trong cả nước đã về dự Đại hội đại biểu toàn quốc cựu HSMN lần 2.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 1 (1990-2003) và bầu Ban liên lạc HSMN T.Ư nhiệm kỳ 2004-2010 gồm 55 người. PGS- TS Lê Bửu - nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao VN - làm trưởng ban.

Có ba thế hệ HSMN nối tiếp nhau ra miền Bắc học tập và rèn luyện tại 28 trường HSMN tại Đông Triều (Quảng Ninh), Hải Phòng, Hà Đông, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên. Thời kỳ 1954-1955 gồm có cán bộ, bộ đội, con cháu các liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, HS cấp III trường kháng chiến; thế hệ sau thời kỳ Đồng khởi 1960-1962 và sau Mậu Thân 1968-1973.

Hàng ngàn HSMN có mặt trên khắp các chiến trường A, B, C, K, trong đó nhiều người đã hi sinh, bị tù đày, trở thành anh hùng các lực lượng vũ trang. Sau ngày miền Nam giải phóng, hàng vạn HSMN là những kỹ sư, bác sĩ, cử nhân, thầy giáo, tiến sĩ, sĩ quan... có mặt trên khắp đất nước, làm lực lượng nòng cốt về khoa học, kỹ thuật, quản lý các cơ quan từ T.Ư đến địa phương.

ĐẶNG TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên