21/03/2015 08:27 GMT+7

​Hoa lan khó xuất khẩu vì bản quyền

N.TRÍ
N.TRÍ

TT - Dù ngành SX giống lan bằng phương pháp cấy mô trong nước phát triển mạnh nhưng hiện rất ít hoa lan được xuất khẩu vì phần lớn giống lan đang trồng tại VN thuộc bản quyền nước ngoài...

Lan mokara 

“Dù ngành sản xuất giống lan bằng phương pháp cấy mô trong nước phát triển mạnh nhưng hiện rất ít hoa lan được xuất khẩu vì phần lớn giống lan đang trồng tại VN thuộc bản quyền nước ngoài” - đó là chia sẻ của TS Dương Hoa Xô, giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, tại hội nghị sản xuất và cung ứng cây giống hoa lan nuôi cấy mô tại TP.HCM sáng 20-3.

Ông Xô cho biết nếu xuất khẩu các giống có nguồn gốc từ nước ngoài đã được đăng ký bản quyền, VN có thể sẽ bị kiện. Do đó, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và các viện trường đã bắt đầu tạo ra nhiều bộ giống cho riêng VN.

N.TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên