Xe
30/06/2016 19:00 GMT+7

Toyota lại triệu hồi ​3,37 triệu xe

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hãng Toyota, Nhật Bản thông báo sẽ triệu hồi 3,37 triệu ô tô trên toàn thế giới vì các vấn đề liên quan tới túi khí và bộ phận kiểm soát khí thải.

Xe Auris của Toyota - Ảnh: Independent
Xe Auris của Toyota - Ảnh: Independent

Theo đó, hãng sẽ triệu hồi 2,87 triệu xe có thể mắc lỗi ở bộ phận kiểm soát khí thải, 930.000 chiếc vừa bị lỗi ở bộ phận kiểm soát khí thải vừa bị lỗi túi khí. 

Đến nay hãng chưa ghi nhận có trường hợp bị thương nào liên quan tới hai lỗi trên.

Các dòng xe nằm trong diện triệu hồi gồm Prius, Auris và dòng xe Corolla sản xuất trong khoảng từ năm 2006-2015. Theo Toyota, bộ phận kiểm soát lượng khí thải của những xe này rất dễ bị nứt, vết nứt đó có thể mở rộng theo thời gian dẫn đến rò rỉ nhiên liệu.

Trước đó ngày 28-6, Toyota cũng thông báo triệu hồi 1,43 triệu xe để sửa lỗi liên quan đến túi khí. Những dòng xe nằm trong diện triệu hồi là Prius và Lexus CT200h đời 2010-2012, gồm 495.000 chiếc bán ra ở Bắc Mỹ, 743.000 chiếc ở Nhật, số còn lại ở châu Âu, Trung Quốc và các khu vực khác.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên