Xe
29/01/2015 14:18 GMT+7

Buộc xe máy trên 125cc phải gắn ABS

CHÂU LUÂN (Theo Autoevolution)
CHÂU LUÂN (Theo Autoevolution)

TTO - Chính phủ Ấn Độ đã sẵn sàng ra quy định bắt buộc tất cả xe máy trên 125cc phải gắn hệ thống chống bó cứng phanh (ABS).

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên xe tay ga đời mới - Ảnh: Autoevolution

Đây là một động thái nhằm đối phó với con số thương vong do tai nạn giao thông ngày một gia tăng ở nước này. Thị trường xe máy Ấn Độ hiện lớn nhất nhì thế giới, chỉ thua Trung Quốc. Vì thế không quá ngạc nhiên khi tỉ lệ chết vì đụng xe của Ấn Độ luôn ở mức cao.

Theo dữ liệu của Bộ Giao thông năm 2013, không dưới 39.353 người đã mất mạng vì tai nạn xe máy, và 70% các vụ đụng xe ở Ấn Độ là có liên quan đến xe 2 bánh.

Có thể xe máy gắn ABS sẽ dần dần giúp gia tăng mức độ an toàn giao thông và giảm thiểu thương vong. 

Một số chuyên gia cho rằng việc buộc gắn thêm ABS sẽ khiến giá thành của xe máy tăng lên.

Nhưng ABS sẽ giúp giảm số lượng các vụ tai nạn, hạn chế thương vong và thiệt hại tài sản.

Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ chỉ chi ít tiền hơn để chăm sóc cho các trường hợp chấn thương và thiệt mạng.

CHÂU LUÂN (Theo Autoevolution)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên