Xe
29/03/2014 13:35 GMT+7

GM triệu hồi 824.000 ôtô vì lỗi kỹ thuật

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hãng sản xuất ôtô lớn nhất ở Mỹ là General Motors (GM) vừa triệu hồi 824.000 chiếc ôtô sản xuất năm 2008-2011 bao gồm dòng Chevrolet Cobalt và Chevrolet HHR, dòng Pontiac G5 và Pontiac Solstice cũng như Saturn Ion và Saturn Sky, theo Los Angeles Times ngày 28-3.

0DlMlPIp.jpgPhóng to
Trụ sở General Motors - Ảnh: AFP

Thêm 3 đợt thu hồi ôtô GMHàng trăm người thiệt mạng do lỗi kỹ thuật của Hãng GM

Hãng này cho biết khoảng 95.000 thiết bị đánh lửa bị lỗi đã được bán cho các đại lý và các hãng sửa chữa ôtô. Các đại lý và hãng sửa chữa có thể đã sử dụng để sửa chữa ôtô sản xuất năm 2008-2011 và do đó GM quyết định triệu hồi 824.000 ôtô nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Fox News cho biết thiết bị đánh lửa lỗi có thể khiến một chiếc xe đang chạy bị chựng lại đột ngột và lỗi kỹ thuật này hiện được cho là liên quan đến 12 trường hợp tử vong, chủ yếu là từ các tai nạn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Hãng GM đã triệu hồi gần 4 triệu ôtô liên quan đến các lỗi kỹ thuật.

GM hiện phải giải quyết các cáo buộc hình sự và dân sự xung quanh cái chết của 12 người và 34 vụ tai nạn liên quan đến lỗi kỹ thuật của xe.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên