Xe
14/03/2011 12:38 GMT+7

Xe cổ hồi sinh

Y. PHƯƠNG tổng hợp
Y. PHƯƠNG tổng hợp

TTO - Hãng đấu giá Shannons Melbourne (Úc) vừa công bố kết quả cuộc đấu giá xe cổ Autumn Classic Auction tại phòng trưng bày Shannons dành cho những thương hiệu xe cổ đình đám một thời Aston Martin, Bentley, Bristol, Jaguar, Riley…

SWqydUcD.jpgPhóng to
1901 Locomobile Runabout Steam - xe cổ nhất được mang ra đấu giá

Trong số 42 chiếc ôtô tham giá đấu giá đợt này, hầu hết là ôtô mini kiểu dáng cổ điển vô cùng độc đáo và nổi bật bởi thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, thu hút thị hiếu người tham gia.

Đây cũng là những xe đánh dấu các cột mốc phát triển quan trọng của ngành công nghiệp ôtô. Người tham dự cũng bị thu hút ánh nhìn bởi những chiếc môtô cổ điển có thiết kế mạnh mẽ mà cũng mộc mạc.

Có thể kể đến là chiếc xe cổ kỳ cựu nhất - 1901 Locomobile Runabout Steam với vôlăng nhỏ, được bán với giá 40.000 đôla Úc. Trái lại, chiếc 1975 Pontiac Grandville Convertiblexe to hơn và phức tạp hơn lại có giá thấp hơn, 30,000 đôla Úc.

Gây thích thú nhất là chiếc xe nhỏ nhắn màu đen Fiat 500 Bambino được sản xuất cách đây 51 năm, đã làm choáng váng đám đông khi được chốt giá kỷ lục trong sự cạnh tranh gay gắt giữa hai người đấu giá - 31.500 đôla Úc (cao hơn gần 10.000 đôla Úc phiên bản Fiat 500 mới nhất). Ngoài ra, phiên bản màu đỏ gần như “sinh đôi” của mình, Fiat 500F Bambino đời 1969 được bán với giá 13.250 đôla Úc.

Hai chiếc mini đến từ nước Anh gồm 1965 Morris - Mini Coupe có màu tím bắt mắt chốt giá 3.250 đôla Úc, thấp hơn so với mong đợi, và chiếc 1988 Rover Mini Mk V màu xám được chốt giá 7.500 đôla Úc.

Một chiếc khác đến từ nước Anh là 1951 Riley 2.5L có giá 24.000 đôla Úc, gần gấp đôi giá khởi điểm.

Mang lại nét cứng cáp là chiếc 1961 Morris Minor Traveller màu trắng, được bảo quản gần như nguyên vẹn suốt 25 năm qua, được chốt giá 18.000 đôla Úc, và chiếc 1951 Morris Minor Convertible màu xanh có giá 14.000 đôla Úc.

1956 Holden FJ 'Windowless' Panel Van đến từ nước Đức, được phục hồi gần như nguyên bản, chốt giá 40.000 đôla Úc.

Phiên bản phục hồi Vespa Ape 150cc ba bánh đời 1960 có kiểu dáng vô cùng giản đơn, được phủ màu sơn đỏ và nội thất đen, mang lại sự thích thú cho người tham dự khi chứng kiến màn theo sát giá quyết liệt và cam go giữa hai nhà đấu giá và ngừng lại mức kỷ lục 25.250 đôla Úc sau khi chiếc búa của người điều hành phiên đấu giá được giáng xuống.

Hai phiên bản Vespa hai bánh khác là 1959 Vespa 150 GS Scooter và 1961 Vespa 150 GL được chốt giá lần lượt là 8.000 đôla Úc và 3.200 đôla Úc. Cũng đến từ nước Ý, môtô 1952 Vincent HRD Rapide dẫn đầu với giá 41.500 đôla Úc.

Những thương hiệu quen thuộc nhất hiện nay cũng góp mặt. Cụ thể là Bentley L4 bốn cửa đời 1931, Aston Martin DB9 không kém cạnh với động cơ V12, chiếc 1978 Bristol 603 S Coupe có động cơ Chrysler V8 5.9L, chiếc 1960 Jaguar XK150 3.8 Coupe…

Y. PHƯƠNG tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên