14/08/2015 11:50 GMT+7

​Vàng giảm 300.000 đồng/lượng, USD vẫn kịch trần

A.H.
A.H.

TTO - Sau khi tăng lên đến 1.125 USD/ounce giá vàng thế giới đã giảm trở lại, lúc 11g20 sáng nay chỉ còn 1.113 USD/ounce, quy đổi tương đương 29,66 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng trong nước cũng giảm nhanh theo giá vàng thế giới, có lúc giá bán ra chỉ còn 34,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua tuy nhiên sau đó nhích nhẹ lên 34,5 triệu đồng/lượng.

Một diễn biến đáng chú ý trong hai ngày gần đây là chênh lệch giữa giá mua - bán vàng rất lớn. Sáng nay, chênh lệch giá mua - bán tại Công ty SJC lên đến 800.000 đồng/lượng.

Tại thị trường tự do, việc duy trì giá mua thấp hơn giá bán từ 700.000-800.000 lượng cũng đã diễn ra từ hôm qua, sáng nay mức chênh lệch này được thu hẹp dần.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, giám đốc Công ty kinh doanh nữ trang New Partners Jewelry nói động thái này cho thấy thị trường rất ít mua bán, các tiệm vàng chỉ niêm yết giá cho có.  

Trong khi đó các tiệm vàng lý giải chênh lệch cao là do biên độ biến động giá vàng quá mạnh nên các tiệm vàng phải giữ khoảng cách giữa giá mua - bán để tránh rủi ro. Với biên độ giá này, người mua vàng cũng không thể tận dụng sóng để mua đi bán lại vì không còn lãi.

Giá vàng giảm nhưng giá bán USD sáng nay tại nhiều ngân hàng vẫn ở mức kịch trần. NH Eximbank và ACB cùng niêm yết giá bán ở mức kịch trần: 22.106 đồng/USD, NH Vietcombank cũng nâng giá bán lên sát trần 22.105 đồng/USD.

Tại thị trường tự do giá bán USD vẫn đứng ở mức 22.250 đồng/USD (bán ra) và 22.150 đồng/USD (mua vào).

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên