07/04/2015 08:39 GMT+7

Ngân hàng thế giới sẽ giúp xây dựng thủy lợi ở Ninh Thuận

TRÂN AN
TRÂN AN

TT - Sáng 6-4, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN, đi khảo sát hạn hán, biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận.

Ảnh minh họa

Ông Cao Đức Phát - bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - nhận định Ninh Thuận đã gặp phải đợt hạn hán nặng nhất trong 10 năm qua.

Chính phủ đã hỗ trợ Ninh Thuận 40 tỉ đồng để phòng chống hạn nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt.

Về lâu dài, Ninh Thuận cần phải tái khởi động xây dựng công trình thủy lợi Tân Mỹ với dung tích thiết kế 219 triệu m3 nước (lớn hơn tổng dung tích 192 triệu m3 của 21 hồ chứa nước toàn tỉnh hiện nay cộng lại).

Đây là công trình có mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, đã khởi công xây dựng một số hạng mục từ năm 2010 nhưng hiện ngưng triển khai vì thiếu nguồn vốn.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ủng hộ việc Ninh Thuận đề nghị WB có chương trình hỗ trợ cho tỉnh nâng cao năng lực về thủy lợi, phòng chống khô hạn.

Bà Victoria Kwakwa - giám đốc WB tại VN - khuyến nghị trong chiến lược chống hạn dài hạn, Ninh Thuận cần xem xét đến việc nâng cao hồ đập hay xây mới hồ đập lớn nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước. 

TRÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên