21/03/2015 09:38 GMT+7

​Băn khoăn tỉ lệ sở hữu nước ngoài

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

TT - Nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn trước các quy định về tỉ lệ sở hữu của tổ chức nước ngoài

Một người nước ngoài đang theo dõi bảng điện tử về chứng khoán - Ảnh: Reuters

Tại hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi nghị định 58/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước tổ chức tại TP.HCM ngày 20-3, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn trước các quy định về tỉ lệ sở hữu của tổ chức nước ngoài.

Bà Cao Huyền Trang, trưởng phòng pháp chế Công ty chứng khoán Bản Việt, cho biết hiện nay nhà đầu tư nước ngoài chỉ được nắm giữ 49% tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty đại chúng.

Trong khi đó, theo Luật doanh nghiệp, một công ty chỉ được xem có vốn đầu tư nước ngoài khi sở hữu trên 51% vốn điều lệ. “Điều này khiến chúng tôi chưa rõ tỉ lệ sở hữu chính xác là bao nhiêu” - bà Trang nói.

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên