19/12/2014 14:18 GMT+7

Lợi suất trái phiếu 5 năm đụng trần 4 tháng

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Trái phiếu Chính phủ giảm đã khiến lợi suất 5 năm leo lên mức cao nhất 4 tháng qua. 

Trái phiếu chính phủ của Việt Nam - Ảnh minh họa: T.L

Bloomberg cho biết lợi suất trái phiếu năm 2019 đã tăng 31 điểm cơ bản lên 6,5% - mức cao nhất kể từ ngày 18-8. Tính trong tháng 12-2014, lợi suất trái phiếu 5 năm đã tăng 65 điểm cơ bản, trong khi lợi suất trái phiếu 3 năm tăng 21 điểm cơ bản lên 5,62%.

Hôm 17-12, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã bán trái phiếu 5 năm và 3 năm với lợi suất lần lượt 6,2% và 7%, theo tuyên bố trên trang web sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong lần bán gần đây nhất vào ngày 10-12, lợi suất chỉ ở mức 5,6% và 6,45%.

Hồi tháng trước, Kho bạc Nhà nước - hiện đang huy động 5.000 tỉ đồng nợ vào ngày 18-12 - đã tăng mục tiêu phát hành trái phiếu thêm 30.000 tỉ đồng lên 262.000 tỉ đồng. Chính phủ cho biết hôm 2-12 rằng đã bán được 228,8 ngàn tỉ đồng trong năm 2014.

Theo Bloomberg, lúc 16g12 ngày 18-12, tiền đồng VND cố định ở mức 21.388 đồng/USD. Ngân hàng trung ương thiết lập tỉ giá tham chiếu 21.246 VND/USD trong ngày 18-12 - giữ nguyên kể từ ngày 19-6. Đồng VND được phép dao động 1% xung quanh tỉ giá trên.

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên