17/12/2014 15:56 GMT+7

VN-Index giảm mạnh, khối ngoại vẫn mua vào

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO - Phiên giao dịch ngày 17-12, chỉ số VN-Index giảm mạnh 16,92 điểm (có lúc giảm đến 22 điểm) về mức 518,22 điểm, trong khi chỉ số HNX giảm hơn 2 điểm xuống 80,92 điểm.

Nhà đầu tư giao dịch trên sàn chứng khoán Rồng Việt - Ảnh: TL

Thị trường chứng khoán trong nước và thế giới chao đảo do bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới tụt dốc liên tục - giá dầu thô hôm này còn 55 USD/thùng, trong khi dầu Brent còn 59 USD/thùng. Từ ảnh hưởng này, nhóm cổ phiếu dầu khí những phiên gần đây liên tục giảm mạnh. 

Tuy nhiên, xét về dài hạn, các nhà đầu tư nước ngoài đã đưa ra nhận định khách quan về thị trường chứng khoán Việt Nam trên tờ Finance Asia hôm nay, rằng dù giá dầu sụt giảm ngắn hạn có thể gây tổn thương cho ngành dầu khí Việt Nam, nhưng trong dài hạn nó sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng - vốn chiếm 70% GDP trong 5 năm qua.

Ngoài ra, vì Việt Nam vừa là nước xuất khẩu dầu thô, vừa nhập các sản phẩm dầu mỏ nên tác động giá dầu thế giới được hạn chế ở mức tối thiểu.

Hiện tổng sở hữu nước ngoài trên sàn chứng khoán Việt Nam xấp xỉ 21 - 22% trên tổng vốn hóa thị trường lên tới 55 tỉ USD ở cả hai sàn giao dịch. Đây cũng chính là yếu tố xét trên tổng thể, giao dịch khối ngoại vẫn chủ yếu mua vào những cổ phiếu tốt tại thị trường Việt Nam.

H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên