29/09/2014 11:08 GMT+7

​Ngân hàng ANZ bán hết 61 triệu cổ phiếu SSI

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO - Sáng nay 29-9, ngân hàng ANZ và Công ty chứng khoán Sài Gòi (SSI) cùng công bố về việc thoái hết phần vốn tại SSI của Ngân hàng này.

Theo đó, tổng số cổ phiếu SSI do ngân hàng ANZ nắm giữ tính từ tháng 9-2007 đến nay là hơn 61 triệu cổ phiếu, tương đương 17,51% cổ phần, sẽ được bán thoản thuận tại sàn TP.HCM. 

Theo Reuters, ngân hàng ANZ thoái vốn khỏi SSI để tập trung vào việc gia tăng lợi nhuận tại châu Á.

Công ty SSI sáng nay cũng cho biết, quyết định thoái vốn hoàn toàn khỏi SSI trong khi công ty đang làm ăn có lãi và vẫn giữ vững vị thế trên thị trường chứng khoán xuất phát từ chiến lược phát triển của ANZ với mục tiêu tập trung 100% vốn vào mảng ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc SSI, sự ra đi của ANZ để lại khoảng trống cho thị trường khi một lượng tiền trong thị trường bị rút đi.

Được biết, số cổ phiếu này sẽ được bán ra theo hình thức giao dịch thỏa thuận. Do vậy động thái này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường.

 

H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thoái vốn ANZ SSI