29/09/2014 10:51 GMT+7

Chứng khoán rớt thê thảm vì biểu tình ở Hong Kong

CHÂU LUÂN (Theo Reuters, Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Reuters, Bloomberg)

TTO - Chứng khoán châu Á đầu tuần đồng loạt rớt giá, dẫn đầu là chứng khoán Hong Kong giảm mạnh sau đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Hong Kong - Ảnh minh họa: Marketwatch

Lúc 11g sáng 29-9 (giờ Tokyo), chỉ số Hang Seng Index giảm 1,3% kéo theo MSCI Asia Pacific Index giảm 0,3%.

Đồng tiền Hong Kong (HKD) và nhân dân tệ (NDT) suy yếu khi chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,1% - đánh dấu ngày tăng thứ bảy liên tiếp.

Chỉ số Topix Nhật Bản tăng 0,6% khi đồng yen yếu hơn 0,1% so với USD, tại giá 109,36 yen/USD - mở rộng mức giảm 0,5% của ngày 26-9. 

Sàn Nikkei Nhật Bản tăng trung bình 0,7% sau khi cổ phiếu Mỹ hôm 26-9 phục hồi từ một đợt bán tháo trong ngày trước đó.

Chỉ số NZX 50 Index New Zealand tăng 0,4% và chỉ số S&P/ASX 200 Index của Úc giảm 0,1%.

"Nó sẽ gây tâm lý sợ hãi cho một số nhà đầu tư - vốn đã quá lo ngại về tình trạng nguy kịch ở Hong Kong có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của vùng lãnh thổ này", theo nhận định của phó Chủ tịch quản lý tài sản Vasu Menon tại Oversea-Chinese Banking Corp.

"Tình hình đó diễn ra trùng với thời điểm Cục dự trữ liêng bang Mỹ (Fed) đang thảo luận về chính sách thắt chặt tiền tệ và nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn. Như vậy, nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Hong Kong đang phải gánh chịu "3 gông" cùng một lúc" -  phó chủ tịch quản lý tài sản Vasu Menon nói.

CHÂU LUÂN (Theo Reuters, Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên