03/01/2014 16:01 GMT+7

Người dân ít gửi và vay ngoại tệ

A.H.
A.H.

TTO - Tiền gửi ngoại tệ năm 2013 chỉ đạt 185.458 tỉ đồng, chiếm 16,3% trong tổng huy động vốn, giảm mạnh so với mức 17,8% của năm 2012 và 25,07% năm 2010.

hKuf8rrh.jpgPhóng to
Người dân ít đầu tư ngoại tệ hơn trước vì tính ra không có lợi so với giữ tiền đồng - Ảnh: TTO

Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ cũng giảm còn 16,9% trên tổng dư nợ trong khi ba năm gần nhất tỉ lệ này luôn trên mức 20%, như năm 2012 là 22%, năm 2011 là 27,08%.

Theo ngân hàng Nhà nước TP.HCM diễn biến này phù hợp với diễn biến của thị trường tiền tệ, không chỉ phản ánh sự ổn định, hấp dẫn của tiền đồng năm 2013 mà còn phù hợp với định hướng điều hành của ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỉ giá, chuyển dần quan hệ gửi - vay ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ.

Vài năm gần đây do tỉ giá ổn định, lãi suất huy động USD ở mức thấp nên người dân ít đầu tư ngoại tệ hơn trước vì tính ra không có lợi so với giữ tiền đồng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên