21/02/2013 16:04 GMT+7

Cổ phiếu Google cao kỷ lục 800 USD

CHÂU LUÂN
CHÂU LUÂN

TTO - Giá cổ phiếu của "ông vua tìm kiếm" Google hôm 20-2 đã vượt ngưỡng 800 USD/cổ phiếu, bất chấp những cạnh tranh gắt gao từ phía Microsoft và sự mập mờ của Liên minh châu Âu xung quanh việc cáo buộc Google vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

4t6MoVgD.jpgPhóng to

Giá cổ phiếu Google vượt ngưỡng 800 USD/cổ phiếu vào thứ ba 20-2-2013 - Ảnh: CSMONITOR

Vào ngày 22-1 vừa qua, Google đã công bố lợi nhuận quý 4-2012 ở mức 2,89 tỉ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận của cả năm 2012 tăng 10%, đạt 10,74 tỉ USD. Nhiều nhà phân tích còn dự đoán giá cổ phiếu Google thậm chí có thể lên tới 900 USD/CP. Tuy nhiên, công ty này vẫn đang gặp không ít rắc rối về cạnh tranh và pháp lý từ bên ngoài.

Cổ phiếu Google đã sớm đạt mức 804 USD/cổ phiếu trên sàn Nasdaq sau khi tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2013, đẩy giá trị của công ty lên 265 tỉ USD. Đến 11 giờ sáng cùng ngày, giá cổ phiếu đã dừng lại ở mức 802 USD/cổ phiếu.

Giá trị cổ phiếu của Google đã tăng với tốc độ ấn tượng, ngay tại thời điểm giữa năm 2010 và 2012 đã là 500 - 600 USD. Công ty tự tin đưa ra mục tiêu lớn đạt 8 tỉ USD doanh thu từ thị trường di động trong quý 3-2012, so với con số khiêm tốn 2,5 tỉ USD của năm 2011.

Trong khi đó, Microsoft mới đây vừa nâng cấp dịch vụ Outlook Email của mình với những quảng cáo nhắm vào sự khó chịu của người dùng Gmail vì Google đang sử dụng quá nhiều thông tin và dữ liệu cá nhân của họ.

Trong khi đó, Ủy ban Tự do thông tin của Pháp cho biết các nhà chức trách châu Âu đang hành động chống lại việc Google đã không tuân theo những điều luật về bảo mật thông tin riêng tư do EU ban hành.

Dự kiến những biện pháp cụ thể sẽ được tiến hành trước mùa hè này. Đến lúc đó, câu hỏi đặt ra là liệu Google có còn duy trì được sức mạnh và tăng trưởng như hiện nay?

CHÂU LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên