03/04/2010 22:47 GMT+7

Tỏi Lý Sơn bị trộn "hàng nhái"

VÕ QUÝ CẦU
VÕ QUÝ CẦU

TTO - Ngày 3-4, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Võ Xuân Huyện cho biết một số người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào vùng Ninh Hiển (Khánh Hòa) trồng tỏi thay vì đem bán trên thị trường với giá 30.000 đồng/kg, đã chở loại tỏi này về đảo trộn với tỏi địa phương để bán với giá 60.000 đồng/kg.

DfoBJmiC.jpgPhóng to
Tỏi Lý Sơn vừa mới thu hoạch

Để đảm bảo thương hiệu tỏi Lý Sơn, chính quyền huyện đảo đã chỉ đạo cơ quan chức năng và nhân dân địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tuyệt đối không cho chở tỏi từ đất liền ra đảo. Đồng thời, động viên 50 hộ dân đã đăng ký thương hiệu hành tỏi Lý Sơn phải nỗ lực giữ vững thương hiệu của mình.

Được biết, loại tỏi trồng ở Ninh Hiển củ to, màu trắng chứ không có màu trắng ngà như tỏi Lý Sơn và vị cũng gắt hơn.

Tỏi Lý Sơn có đặc điểm củ nhỏ, vị thơm, không gắt như tỏi trồng ở những nơi khác do được trồng trên đất miệng núi lửa và cát biển có lẫn san hô. Toàn huyện hiện có 310ha trồng tỏi. Vụ đông xuân 2009-2010, Lý Sơn được mùa tỏi với sản lượng trên 2.200 tấn, người dân đất đảo thu từ cây tỏi trên 100 tỉ đồng.

VÕ QUÝ CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên