26/09/2007 18:46 GMT+7

Giá hàng thực phẩm tươi sống trong ngày

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Hôm nay (26-9), giá các loại thực phẩm tươi sống tại các siêu thị lớn trong thành phố biến động nhẹ, dao động khoảng 1.000đ/kg. Nguồn cá từ các tỉnh Phan Thiết, Vũng Tàu... đổ về nhiều.

* Tràn ngập bánh trung thu đại hạ giá

6y9ujPEO.jpgPhóng to
Chọn mua thực phẩm tươi sống tại siêu thị - Ảnh: H.Nhựt
TTO - Hôm nay (26-9), giá các loại thực phẩm tươi sống tại các siêu thị lớn trong thành phố biến động nhẹ, dao động khoảng 1.000đ/kg. Nguồn cá từ các tỉnh Phan Thiết, Vũng Tàu... đổ về nhiều.

Cụ thể, tại các siêu thị Nguyễn Kiệm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu... giá cá chẽm khoảng 45.000đ/kg; cá bạc má, 30.000đ/kg; cá nục, 21.000đ/kg; cá ngân, 30.000đ/kg; cá mó, 29.000đ/kg; cá lưỡi trâu, 36.600đ/kg; cá kèo, 83.000đ/kg; tôm thẻ 77.000đ/kg; tôm sú 140.000đ/kg.

Các loại rau trong tuần có giá ổn định, giá một số lạo rau tại siêu thị Nguyễn Kiệm như sau: Cải thảo 5.700đ/kg; đậu đũa 6.700đ/kg; măng tươi bào 14.500đ/kg; cải thìa 16.500đ/kg; rau muống 6.500đ/kg; xà lách son 7.500đ/kg; bông hẹ 12.800đ/kg.

TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,5%

Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 9-2007, chỉ số giá tiêu dùng tại Thành phố tiếp tục tăng 0,5% so với tháng trước.

Bảy nhóm hàng tăng giá là: may mặc-mũ nón-giày dép tăng 0,2%; nhà ở-điện nước-chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,93%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,07%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,21% (hàng thực phẩm tăng 1,67%); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,51%...

Ba nhóm mặt hàng giảmgiá là đồ uống, thuốc lá giảm 0,42%; giao thông, bưu chính viễn thông giảm 0,97%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 3,59%. So với đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tại Thành phố có mức tăng 8,08%.

Các chuyên gia kinh tế dự báo, trong những tháng cuối năm 2007, có khả năng giá cả trên thị trường còn tiếp tục tăng, đặc biệt là nhóm hàng thực phẩm tươi sống do nguồn hàng hầu như phụ thuộc vào thị trường tự do.

Tại chợ bán sỉ thịt heo Phạm Văn Hai (Tân Bình), giá bán sỉ heo hơi 24.000đ/kg, thịt heo hông loại 1 tăng 1.000đ/kg lên 33.000đ/kg, loại 2 đứng ở mức 29.000đ/kg, giá bán lẻ thịt heo nạc 45.000đ/kg, đùi 40.000đ/kg, ba rọi 38.000đ/kg.

* Sau rằm tháng Tám (âm lịch), thị trường tại TP.HCM tràn ngập bánh trung thu đại hạ giá. Tại hầu hết các địa điểm bán bánh Trung thu đại hạ giá đều thông báo mức giảm giá từ 30% đến 70%, mua một tặng một, mua hai tặng một...

Giá một số loại bánh trung thu hạ giá trên thị trường như sau: bánh Trung thu Đồng Khánh nhân hạt sen khoảng 18.000 - 22.000 đồng/cái, nhân đậu xanh 16.000 - 27.000 đ/cái, gà quay Jambon 22.000 - 32.000 đ/cái, Jambon vi cá 28.000 - 34.000 đ/cái, kim thủy gà quay 76.000 đ/cái (giá cũ là 90.000 đ/cái), vi cá gà quay Jambon 140.000 đ/cái 1,2kg (giá cũ là 180.000 đ/cái),... các loại bánh dẻo giá từ 10.000 - 18.000 đ/cái.

Các đại lý cho hay sức tiêu thụ bánh trung thu năm nay giảm thê thảm, vì thế phải liên tục tung ra nhiều “trò” khuyến mãi, giảm giá để thu hút người tiêu dùng và đẩy lượng bánh tồn đọng lại vào cuối mùa.

Tuy nhiên theo quan sát, hiện tại việc quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm các loại bánh trung thu kém chất lượng, bánh giả... trên thị trường đang bị thả nổi.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên